Trái cây xuất khẩu quay đầu về Thủ đô, giờ ra sao?

22:16 | 08/01/2022
(LĐTĐ) Những ngày đầu năm 2022, rất dễ dàng để có thể mua được dưa hấu, mít Thái da xanh, xoài với mức giá từ 8.000 đồng/1kg. Các loại trái cây này vốn sẽ được xuất khẩu để bán với mức giá cao, nhưng nay không được thông quan qua biên giới, phải quay đầu theo cách “giải cứu” tại thị trường nội địa.
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Tết Nhâm Dần Lạp sườn truyền thống của một vùng miền núi Làng hoa Tây Tựu: Đắt hàng trước ngày Tết Dương lịch

Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm giải cứu nông sản xuất khẩu chủ yếu tập trung tại quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Hoàng Mai. Nhiều nhất là các loại trái cây như dưa hấu, mít Thái, xoài, cam,… được bày bán la liệt và có một lượng lớn khách hàng tiêu thụ hàng ngày.

Ghé thăm điểm giải cứu nông sản của bà Hoàng Thị Kiều tại quận Nam Từ Liêm, chúng tôi được biết, hiện nay nhiều chủ thương lái kinh doanh mặt hàng dưa hấu Sài Gòn phải chịu lỗ vài trăm triệu đồng cho mỗi xe container.

“Tôi đã lấy lại cả một xe container - khoảng 28 tấn dưa hấu và đi từ quê nhà (Tân Thanh) xuống Thủ đô. Đến nơi bán, dưa cũng đã bị “om” ở trong xe hơn 10 ngày, rất dễ bị hỏng. Giá dưa hiện tại là 8.000 đồng/1kg, quả nhỏ thì hơn 12.000 đồng, quả lớn từ 30.000 đồng-40.000 đồng”, bà Kiều chia sẻ.

Trái cây xuất khẩu quay đầu về Thủ đô, giờ ra sao?
Dưa hấu xuất khẩu quay đầu về Thủ đô nay vẫn ổn định với giá bán 8.000 đồng/1 kg.
Trái cây xuất khẩu quay đầu về Thủ đô, giờ ra sao?
Bà Hoàng Thị Kiều nói thêm: “Bán lại dưa hấu với giá rẻ vẫn có lãi nhưng lượng quả bị thối cũng nhiều. Hầu như quả nào bị nứt cuống đều bị hỏng, thiệt hại lên đến hàng tấn”.
Trái cây xuất khẩu quay đầu về Thủ đô, giờ ra sao?
Trái cây xuất khẩu quay đầu về Thủ đô, giờ ra sao?
Ngoài những quả dưa còn tươi thì cũng có nhiều quả trong tình trạng dập, hỏng, không bán được.
Trái cây xuất khẩu quay đầu về Thủ đô, giờ ra sao?
Cách điểm bán hàng của bà Kiều vài trăm mét, anh Đoàn Văn Vĩ (Hoài Đức) cũng đang bày bán 2 xe container mít Thái da xanh và xoài Đài Loan. Cụ thể, 24 tấn mít nhưng đã bị hỏng một nửa, có giá bán là 50.000 đồng/1 quả và gần 50 tấn xoài, bán giá 10.000 đồng/1kg.
Trái cây xuất khẩu quay đầu về Thủ đô, giờ ra sao?
Khi chúng tôi thắc mắc về số lượng mít và xoài bị đổ ngay cạnh xe container, anh Vĩ chia sẻ thêm: “Chúng tôi vừa phải bỏ 8 tấn mít và xoài vì bán gần 5 ngày nay vẫn chưa hết hàng, thiệt hại lên đến hơn 200 triệu đồng”.
Trái cây xuất khẩu quay đầu về Thủ đô, giờ ra sao?
Anh Phạm Minh Đức (Chương Mỹ) có điểm bán mít tại quận Cầu Giấy cho hay: “Sau đợt giải cứu thanh long, tôi tiếp tục giải cứu mít. Lần này không lấy hàng trên cửa khẩu mà đánh xe vào tận Tiền Giang. Hơn 3 tấn mít này đáng ra sẽ được bán giá cao khi xuất qua cửa khẩu, nhưng do tình hình dịch Covid phải bán ở nội địa nên cũng chậm và bị hư hỏng khá nhiều”.
Trái cây xuất khẩu quay đầu về Thủ đô, giờ ra sao?
Tương tự, anh Lê Đình Trung (Hưng Yên) treo biển “Điểm hỗ trợ bán mít Tiền Giang” tại quận Hoàng Mai chia sẻ: “4 tấn mít, bán12.000 đồng/1kg phải bán liên tục 2-3 ngày mới hết, nhưng một xe quả thì cũng bị thối khoảng 1/4, bỏ đi thì tiếc mà không giữ lại được”.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này