Đoàn viên ngành Y tế Hà Nội nỗ lực vượt khó vì sức khỏe nhân dân

19:34 | 08/01/2022
(LĐTĐ) Để vượt qua những khó khăn thách thức của năm 2022, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm khẳng định, Công đoàn Ngành sẽ tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chuyên môn, nỗ lực vượt khó… nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Nỗ lực vì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Phối hợp sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người tham gia Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe nhân dân và góc nhìn chống đại dịch Covid-19

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết: Năm 2021 vừa qua đi với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong tiền lệ bởi tác động của dịch bệnh Covid-19. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực, sâu sắc, toàn diện đến tất cả các ngành nghề, lĩnh vực.

Đoàn viên ngành Y tế Hà Nội nỗ lực vượt khó vì sức khỏe nhân dân
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội là một trong số những tập thể xuất sắc được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2021.

Nhất là trong đợt dịch thứ tư bùng phát trở lại từ ngày 27/4 đến nay, với biến chủng mới Delta lây lan nhanh, hết sức nguy hiểm, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của cả nước cũng như Thủ đô Hà Nội; dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và thu nhập của đại bộ phận đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ.

Trong thời khắc khó khăn của dịch bệnh, cùng với các lực lượng chức năng khác, đội ngũ y tế, cũng như những cán bộ Công đoàn Thủ đô đã luôn đồng hành, bám sát cơ sở, có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ trực tiếp, kịp thời cho đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch. Trong đó, có thể kể đến nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như: “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”, “Túi an sinh Công đoàn”,… nhằm hỗ trợ cho các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Cũng trong thời khắc khó khăn cao điểm của dịch bệnh, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Nhiều cá nhân tiêu biểu trong các ngành nghề, lĩnh vực đã được biểu dương, khen thưởng nhất là các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Qua đó, đã khích lệ, động viên kịp thời đoàn viên, CNVCLĐ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực hoàn thành "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi kinh tế.

Đóng góp vào thành công chung đó có sự góp sức quan trọng của đội ngũ nhân viên ngành Y tế Thủ đô - lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian qua, bằng trách nhiệm, lòng dũng cảm và cả sự hy sinh, đội ngũ nhân viên ngành Y tế đã nỗ lực hết mình trong công cuộc phòng, chống đại dịch. Những đóng góp, hy sinh cống hiến thầm lặng của họ đã góp phần quan trọng cùng Thành phố và cả nước từng bước khống chế được dịch bệnh Covid-19...

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cho biết: Bước sang năm 2022, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ, để mỗi người lao động của ngành Y tế Thủ đô đồng lòng hiểu rằng: Thi đua yêu nước là phải thể hiện qua những hành động cụ thể; bằng những việc làm ích nước, lợi dân; thi đua yêu nước là tìm mọi cách để vượt qua khó khăn, chia sẻ trách nhiệm để cùng hoàn thành nhiệm vụ; là thực hiện tốt kỷ luật lao động, tiết kiệm, liêm chính, trung thực; là không ngừng học hỏi, lao động sáng tạo, làm lợi cho đơn vị, cho ngành và cho xã hội.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ, bằng các chương trình, chuyên đề cụ thể và thiết thực hiệu quả. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật chuyên môn, hiến kế phát triển ngành Y tế Thủ đô xứng tầm, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Ngành sẽ tập trung thực hiện nội dung thi đua của ngành Y tế Hà Nội đã phát động, trọng tâm là các phong trào mang tính đặc thù ngành nghề như phong trào: “Người tốt, việc tốt”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế xanh – sạch – đẹp, xây dựng Bệnh viện an toàn; phong trào “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”... xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp; xây dựng hình ảnh người thầy thuốc ngành Y tế Thủ đô thanh lịch – văn minh.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả…

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia, nỗ lực vượt khó, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Ngành, Thủ đô và đất nước năm 2022.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua; Tăng cường công tác phát hiện khen thưởng đột xuất kịp thời những tập thể, cá nhân để nhân rộng, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này