Huyện đoàn Mê Linh vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương đoàn

11:40 | 08/01/2022
(LĐTĐ) Vừa qua, Huyện đoàn Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Lý Duy Xuân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Lê Văn Khương.
Đền Hai Bà Trưng được công nhận là điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn

Năm 2021, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của huyện đã hoàn thành xuất sắc chương trình, mục tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên. Các phong trào đã bám sát chủ đề công tác năm, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở với nhiều nội dung mới, đa dạng về hình thức, từng bước đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Huyện đoàn Mê Linh vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương đoàn
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Lý Duy Xuân trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn cho Huyện đoàn Mê Linh.

Các hoạt động trong phong trào xung kích, cao điểm trong Tháng Thanh niên 2021, 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) được tổ chức sôi nổi và hiệu quả. Nhiều phần việc, nhiệm vụ mới, đột xuất trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp... được thực hiện đạt kết quả cao, được dư luận xã hội đánh giá cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Một trong những hoạt động nổi bật của Huyện đoàn Mê Linh trong năm qua là tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo cơ sở Đoàn khối xã, thị trấn chủ động, nhạy bén, nhanh chóng đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động thích ứng với tình hình dịch Covid-19; thành lập tổ tuyên truyền lưu động thường xuyên ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo cở sở Đoàn bám sát nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện và phù hợp tình hình dịch Covid-19.

Theo đó, các cấp bộ đoàn từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần “chủ động ứng phó với tình hình dịch”, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều đoàn viên, thanh niên trở thành tấm gương sáng, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Trong đó phải kể đến các mô hình hiệu quả như: “Đội tuyên truyền lưu động tại 18 xã, thị trấn” hoạt động thường xuyên, liên tục; mạng lưới giám sát điểm đông người và các vi phạm quy định phòng chống dịch; mô hình “shipper xanh” vận chuyển hàng hoá thiết yếu cho người dân trong vùng cách ly, thu hút 300 tình nguyện viên tham gia…

Huyện đoàn Mê Linh vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương đoàn
Phó Bí thư Thành đoàn Lý Duy Xuân trao bằng khen của Ban chấp hành Thành đoàn cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Cùng với đó, trong năm, Đoàn các cấp cũng huy động gần 10.000 tấn chắn, hỗ trợ các điểm bầu cử và các địa phương chống dịch; thành lập 36 đội hình in, dán mã QR và vận động, tuyên truyền người dân và các hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện quét mã QR. Huyện đoàn Mê Linh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” và Hành trình ngày Quốc khánh, trao quà an sinh hỗ trợ 313 công nhân lao động khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; vận động cộng đồng doanh nghiệp và thanh, thiếu nhi ủng hộ vật tư phòng, chống dịch cho huyện…

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, Huyện đoàn Mê Linh cũng triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng. Theo đó, các phong trào như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”; phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Tôi yêu Hà Nội”; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được các cơ sở Đoàn hưởng ứng và tham gia nhiệt tình.

Trong năm, các cấp bộ đoàn từ huyện tới cơ sở đã thực hiện nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa. Đã xây dựng mái nhà thanh niên tại xã Kim Hoa; căn bếp yêu thương tại xã Chu Phan; triển khai phong trào “Vì một Mê Linh sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; chương trình 10.000 cây xanh thanh niên với 10 vườn ươm thanh niên, 18 vườn cây, hàng cây thanh niên tại 18 xã, thị trấn; công trình thắp sáng đường quê tại xã Chu Phan; vận động xã hội hóa xây dựng 9 Cụm dụng cụ thể dục thể thao và sân chơi thiếu nhi tại 1 thôn Công giáo toàn tòng và 7 nhà văn hoá, 1 trường Mầm non trên địa bàn; triển khai công trình tranh tường bích họa tại 2 điểm trường; cột điện nở hoa tại xã Kim Hoa…

Thời điểm hiện tại, chương trình 10.000 cây xanh thanh niên với mô hình thí điểm vườn ươm thanh niên tại xã Thanh Lâm bước đầu cho thấy tính ưu việt, đã và đang được nhân rộng ngày càng mạnh mẽ.

Huyện đoàn Mê Linh vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương đoàn
Bí thư Huyện đoàn Mê Linh Lê Thị Lan trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng trong năm 2021, Huyện đoàn Mê Linh đã tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên, qua đó hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp và rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần. Ngoài ra, công tác củng cố xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng và công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Huyện đoàn trong năm qua cũng đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Lý Duy Xuân nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những thành tích của Huyện đoàn Mê Linh trong năm 2021 vừa qua, đồng thời đề nghị, trong năm 2022, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Mê Linh cần bám sát vào nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI bằng cách chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn.

Tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế, đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện; triển khai các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; chăm lo các vấn đề dân sinh; xây dựng các công trình góp phần đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao…

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, tại hội nghị, Huyện đoàn Mê Linh đã vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội; các tập thể, cá nhân xuất sắc được nhận Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của UBND Thành phố và UBND huyện Mê Linh.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này