Thanh Trì vững bước phát triển trở thành quận giàu đẹp, văn minh

10:23 | 08/01/2022
(LĐTĐ) Hòa nhịp cùng Thủ đô và đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì đón chào Xuân mới 2022 với những bước chuyển mình mạnh mẽ. Sắc xuân tô đẹp thêm cho mảnh đất và con người Thanh Trì, đồng thời ghi dấu những nỗ lực không ngừng cùng kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được năm 2021 và trong những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Khai mạc Tuần hàng Việt thành phố Hà Nội tại huyện Thanh Trì năm 2021 Thanh Trì: Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Những thành quả đáng tự hào ấy, là nguồn động viên to lớn, là tiền đề và bệ phóng vững chắc cho những quyết tâm cùng hoài bão của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục được thực hiện thành công trong năm mới 2022.

Thanh Trì vững bước phát triển trở thành quận giàu đẹp, văn minh
Thanh Trì vững bước phát triển trở thành quận giàu đẹp, văn minh

Năm 2021, mặc dù triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân và mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Song với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, vào cuộc thực chất, chủ động, quyết liệt nhất, bám sát chỉ đạo của các cấp ủy; huy động mọi nguồn lực, từng bước kiểm soát, kết thúc các ổ dịch, điểm dịch, đưa huyện trở lại vùng xanh an toàn; bảo vệ sức khỏe, ổn định đời sống cho nhân dân; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, kế hoạch, chương trình công tác năm 2021. Hoàn thành đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Đảng bộ huyện.

Những kết quả đáng tự hào của huyện được thể hiện ở những chỉ tiêu chính như: Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phát triển kinh tế - xã hội nên các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh dần được tháo gỡ, kinh tế từng bước được phục hồi. Chủ động xây dựng các phương án, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; các kỳ họp và hoạt động của HĐND được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Về phòng, chống dịch, toàn huyện đã hoàn thành công tác xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc xin cho người trong độ tuổi tiêm chủng đúng với chỉ đạo của Thành phố; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong tình hình mới.

UBND huyện lãnh đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành đạt và vượt mức 21/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện giao; duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 6,6%, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả với các mô hình kinh tế mới góp phần tăng thu nhập cho người dân; thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tốt, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Huyện đã chủ động chỉ đạo điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phát triển đô thị. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch song vẫn phát huy vai trò cổ vũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của Thành phố và huyện.

Thanh Trì vững bước phát triển trở thành quận giàu đẹp, văn minh
Thanh Trì đang nỗ lực hoàn thiện tiêu chí xây dựng huyện thành quận

Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì, nâng cao. An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng cao; chỉ số cải cách hành chính của huyện được xếp thứ 6/30 quận huyện, thị xã. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đã đôn đốc, hướng dẫn các xã duy trì và nâng cao việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo quyết liệt công tác quyết toán các dự án xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng do UBND các xã làm chủ đầu tư. Chú trọng thực hiện công tác kè bờ, nạo vét ao, hồ, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và hoàn thiện tiêu chí xây dựng huyện Thanh Trì thành quận.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhì; UBND Thành phố tặng Bằng khen về công tác cải cách hành chính và Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu Thành phố về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này