Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an thành phố Hà Nội

17:32 | 06/01/2022
(LĐTĐ) Sáng 6/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an thành phố Hà Nội.
Công an Hà Nội góp phần cho Thủ đô bình yên Công an Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường
Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an thành phố Hà Nội
Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an thành phố Hà Nội.

Hội nghị cũng vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Đinh Tiến Dũng; đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô... Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, năm 2021, trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, tác động tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực ngành nghề kinh tế, đời sống, an sinh xã hội, đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô là hết sức nặng nề.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, các ban, sở, ngành, địa phương; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Công an Thủ đô đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố.

Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an thành phố Hà Nội
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự hội nghị. (Ảnh: Viết Thành)

Theo đó, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, tích cực tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng, triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề tồn tại, phức tạp trên địa bàn Thủ đô.

Với trách nhiệm nặng nề khi vừa là lực lượng giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, vừa là lực lượng “nòng cốt” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an Thành phố đã khẳng định được vai trò là “Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự; lá chắn phòng, chống dịch Covid-19”. Công an Thành phố đã huy động hơn 31.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh liên quan đến dịch bệnh; xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19.

Công an Thành phố đã chủ động tham mưu UBND thành phố Hà Nội rà soát, kiện toàn các "Tổ Covid-19 cộng đồng" do Công an chính quy là Tổ trưởng (kiện toàn 4.573 tổ với hơn 29.000 nhóm); triển khai 55 chốt kiểm soát người, phương tiện ra, vào Thành phố tại các tuyến đường lớn, nhỏ giáp ranh tỉnh ngoài (từ 14/7/2021 đến 20/10/2021, do Công an Thành phố chủ trì) và các chốt kiểm soát phục vụ phân vùng phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Thành lập 12 Tổ cơ động mạnh (chuyển thể từ mô hình 141); đồng thời, chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã, Công an cơ sở thành lập các tổ kiểm tra lưu động để kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội...

Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an thành phố Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.(Ảnh: Viết Thành)

Công an Thành phố đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ, bảo đảm quân số thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ công tác; chủ động xây dựng phương án đối phó với các cấp độ của tình hình dịch bệnh, phương án cách ly tập trung của cán bộ, chiến sĩ và đặc biệt là “phương án mẫu” khi trụ sở Công an bị phong tỏa. Vận động khuyên góp và ủng hộ gần 170 tấn lương thực, các loại trang thiết bị y tế, 3,9 tỷ đồng cho những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Công an Thành phố ủng hộ 01 tỷ đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố).

Song song với đó, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và triển khai hiệu quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Công tác bảo vệ an ninh Quốc gia tiếp tục được thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, tạo môi trường an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an thành phố Hà Nội
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: CAHN))

Năm 2021, Công an Thành phố đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với khẩu hiệu hành động “Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”. Bên cạnh đó, Công an Thành phố đã phát động nhiều phong trào, đợt thi đua đặc biệt, như: Đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi "chiến dịch" thu nhận trên 6 triệu hồ sơ Căn cước công dân gắn chíp; Phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố - Chung sức vì cộng đồng”… Các phong trào thi đua được triển khai thực hiện lồng ghép, đồng bộ với việc thực hiện các chuyên đề công tác trong từng giai đoạn cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, năm 2021, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an thành phố Hà Nội, về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Công an Thành phố vinh dự được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; có 10.059 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó 07 tập thể, 22 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng; 27 tập thể, 59 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 48 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân; 1 cá nhân được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú; gần 10.000 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, UBND Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố...

Năm 2021, các lực lượng Công an Thủ đô đã điều tra, khám phá 3.374 vụ, 7.490 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 87,1% (vượt 12,1% chỉ tiêu được giao); 222 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 98,6% (vượt 8,6% chỉ tiêu được giao, trong đó khám phá 100% án đặc biệt nghiêm trọng). Triệt phá 606 băng, nhóm tội phạm hình sự, 18 băng nhóm tội phạm có tổ chức, 556 ổ cờ bạc, 135 ổ mại dâm. Phát hiện, điều tra, khám phá 3.134 vụ, 3.429 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (trong đó có 25 vụ - 38 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng 4 vụ = 19% so với năm 2020); 3.589 vụ, 5.334 đối tượng phạm tội về ma tuý; 6.023 vụ việc, 6.223 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường...

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này