Đầu thú sẽ được hưởng chính sách khoan hồng

17:45 | 06/01/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, song song với nhiệm vụ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lực Công an Thủ đô đã chủ động, linh hoạt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, chú trọng việc nâng cao hiệu quả công tác truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại nhiều đối tượng truy nã.
Hà Nội: Khen thưởng công dân dũng cảm khống chế đối tượng đang bị truy nã Tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Nhiều đối tượng tự nguyện ra đầu thú

Không chỉ phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Công an Thủ đô đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, chú trọng việc nâng cao hiệu quả công tác truy bắt, rà soát đối tượng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chính sách khoan hồng của Nhà nước, vận động đầu thú và thanh loại nhiều đối tượng truy nã. Qua đó vừa giúp người vi phạm có cơ hội hưởng sự khoan hồng, vừa bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Đầu thú sẽ được hưởng chính sách khoan hồng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Ảnh minh họa: CAHN

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an phường Văn Miếu, quận Đống Đa, phát hiện ra đối tượng nghi vấn và xác minh là: Nguyễn Văn Chăm (sinh năm 1973, trú tại xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), đang có lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Văn Chấn ngày 18/10/2021. Công an phường Văn Miếu đã tiến hành xác minh, vận động phân tích cho Chăm và người thân trong gia đình những tình tiết giảm nhẹ khi ra đầu thú. Do đó, thay vì trốn tránh, sáng 15/12/2021, đối tượng đã ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, Chăm khai tối 20/7/2021, Chăm cùng một đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một trường học ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Sau đó, hai đối tượng mang bán tài sản trộm cắp được 2 triệu đồng chia nhau. Có tiền, Chăm bỏ trốn xuống Hà Nội lang thang...

Xác định, vận động đầu thú là một trong những mục tiêu chủ yếu của công tác truy nã tội phạm, ngay trong những ngày đầu cao điểm, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ 5 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã đặc biệt; 4 đối tượng còn lại đều vận động đầu thú thành công. Theo chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, trong quá trình vận động, nhiều gia đình đã nhận thức được hành vi phạm tội của con mình, càng ý thức hơn về việc nếu ra đầu thú sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước nên đã vận động, thuyết phục đưa con đến cơ quan Công an đầu thú. Như trường hợp của bà N.T.C, là mẹ đối tượng Đinh Duy Doanh (trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) phạm tội đánh bạc, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm ra lệnh truy nã từ ngày 8/11/2021.

Linh hoạt trong công tác vận động

Theo cơ quan Công an, trong quá trình đấu tranh với tội phạm, muốn gặp gỡ trực tiếp với những người có hành vi vi phạm không dễ dàng, nhất là đối với những đối tượng truy nã. Thông thường, sau khi gây án, tội phạm trốn đến nơi tập trung đông dân cư hoặc khu vực hẻo lánh và thường xuyên thay đổi chỗ ở, mục đích là gây khó khăn cho công tác truy bắt. Để đối tượng chủ động đầu thú thì việc củng cố niềm tin cho gia đình, người thân, bạn bè và chính đối tượng là hết sức quan trọng.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong vận động đối tượng ra đầu thú, Thiếu tá Trần Văn Hiếu - Trưởng Công an phường Văn Miếu, quận Đống Đa, cho biết, trong quá trình vận động, chúng tôi kết hợp giữa lý và tình, tùy từng trường hợp mà có phương án tiếp cận khác nhau. Với những tội phạm có hung khí, chúng tôi mềm mỏng, kiên trì, khéo léo thuyết phục nhưng cũng thể hiện thái độ nghiêm khắc, dứt khoát để họ hợp tác, tránh thiệt hại về người và tài sản. Theo Thiếu tá Trần Văn Hiếu, cán bộ làm nhiệm vụ phải là người kiên trì, khéo léo đưa ra những lý lẽ thuyết phục nhằm tạo lòng tin cho đối tượng bị truy nã cũng như gia đình, người thân để họ cùng hợp tác điện thoại, viết thư… kêu gọi đối tượng “quay đầu” trở về chịu hình phạt theo quy định của pháp luật…

Đầu thú sẽ được hưởng chính sách khoan hồng
Công an Thành phố vận động nhiều đối tượng ra đầu thú. Ảnh minh họa: CAHN

Với những lá thư kêu gọi đầu thú gửi tới gia đình, nhiều trường hợp truy nã đã đến Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú. Trung tá Trần Nhật Quang - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm, cho hay, trong nhiều lần chỉ đạo về công tác truy nã tội phạm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã nói về công tác vận động đầu thú, được coi như là một trong những biện pháp “xương sống” của công tác này. Chính vì thế, đơn vị đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an quận triển khai những lá thư kêu gọi người đang có quyết định truy nã ra đầu thú, gửi tới gia đình có người đang bị ra lệnh truy nã để cùng vận động đối tượng đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Theo Trung tá Trần Nhật Quang, ở thời điểm này, khi Tết Nguyên đán cận kề, ai cũng mong muốn được sum họp, đoàn viên bên gia đình. Đây là cơ hội tốt cho những người mang lệnh truy nã ra đầu thú bởi người đang bị truy nã nếu tự nguyện ra đầu thú, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội có thể không bị áp dụng biện pháp tạm giam mà được cho gia đình bảo lãnh, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt, giảm án. Ngược lại, nếu tiếp tục lẩn trốn, bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo hoặc tự mình đi vào con đường phạm tội mới, khi bị bắt giữ sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật./.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, năm 2021, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động nắm chắc tình hình, điều tra, khám phá 3.374 vụ, 7.490 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 87,1% (vượt 12,1% chỉ tiêu được giao); 222 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 98,6% (vượt 8,6% chỉ tiêu được giao, trong đó khám phá 100% án đặc biệt nghiêm trọng). Triệt phá 606 băng, nhóm tội phạm hình sự, 18 băng nhóm tội phạm có tổ chức, 556 ổ cờ bạc, 135 ổ mại dâm. Phát hiện, điều tra, khám phá 3.134 vụ, 3.429 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (trong đó có 25 vụ - 38 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng 4 vụ = 19% so với năm 2020); 3.589 vụ, 5.334 đối tượng phạm tội về ma tuý; 6.023 vụ việc, 6.223 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bắt 30% số đối tượng truy nã hiện có, kéo giảm 10% số đối tượng truy nã hiện còn, đạt mục tiêu kéo giảm đối tượng truy nã xuống còn 3 con số…

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này