Tây Hồ tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

19:57 | 04/01/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (4/1), Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) quận và UBND 8 phường.
Công an Hà Nội góp phần cho Thủ đô bình yên Thiết lập trật tự đô thị vì Thành phố văn minh Nỗ lực vì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, hiệu quả

Hội nghị đã triển khai các kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của Quận ủy và UBND quận về tăng cường thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tây Hồ tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thường trực Quận ủy Tây Hồ đã chỉ đạo tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp vào cuộc, không chủ quan trong dịp lễ, Tết, hạn chế tối đa tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát động kế hoạch thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2022.

Cùng với đó, lực lượng y tế và các đơn vị chức năng tiếp tục tập trung công tác tiêm chủng vắc xin theo quy định, sẵn sàng lực lượng trực xử lý các tình huống, phát hiện và truy vết, điều trị F0; đảm bảo duy trì thực hiện 5K; phát huy hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, nhóm Liên gia tự quản, Tổ hỗ trợ điều trị Covid tại nhà… Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các phường tăng cường kiểm soát tình hình di biến động dân cư, tuyên truyền nâng cao ý thức để người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng việc tự cách ly, điều trị tại nhà.

Nhằm thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới, quận Tây Hồ khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân đưa các sản phẩm nông nghiệp, cây cảnh, hoa đào, quất cảnh vào tiêu thụ tại các chợ hoa Tết được quy định trên địa bàn quận.

Lực lượng chức năng của các phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đặc biệt là việc cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong các khu cách ly, phong tỏa.

Song song với đó, quận thực hiện tốt công tác quản lý lễ hội trên địa bàn, bảo đảm các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch, kỷ niệm ngày truyền thống, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa gắn với các quy định về phòng, chống dịch.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Bên cạnh việc tăng cường thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp phòng, chống dịch, quận Tây Hồ chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân. Nhằm chia sẻ với lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch và những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp tục kêu gọi nhân dân, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm, vật tư y tế để hỗ trợ đến lực lượng tuyến đầu chống dịch, chia sẻ cùng với người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau lời kêu gọi ủng hộ kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tại 8 điểm cầu phường và quận đã quyên góp được hơn 120 triệu đồng.

Tây Hồ tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19
Quận Tây Hồ trao hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Bên cạnh đó, từ quận đến phường tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết. Đặc biệt, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, người dân được đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận, nhấn mạnh: Toàn hệ thống chính trị quận Tây Hồ đã vào cuộc với tinh thần cao, nghiêm túc, thẳng thắn, thực hiện hiệu quả nguyên tắc “4 tại chỗ” đảm bảo duy trì kết quả trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua. Việc triển khai các lực lượng tư vấn, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà đã góp phần giảm tải trong phân tầng điều trị y tế tại cơ sở.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND quận đề nghị các phường tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, không để sót F0, đảm bảo F0, F1 đều được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ. Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy từ quận tới cơ sở vào cuộc tích cực, khẩn trương, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội, đặc biệt tập trung vào công tác phòng, chống dịch, phấn đấu “chuyển màu, chuyển vùng” để nhân dân trên địa bàn đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này