Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội thăm, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch

20:02 | 04/01/2022
(LĐTĐ) Nhằm chia sẻ với những khó khăn, sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng cán bộ, nhân viên y tế ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, mới đây, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, cùng đoàn công tác Trung tâm quảng cáo tổ chức sự kiện Báo Hà Nội mới đã tới thăm, động viên và tặng quà hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy.
Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 Góp phần để lực lượng tuyến đầu yên tâm chống dịch Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tri ân sự hy sinh, sự nỗ lực, tận tâm của lực lượng tuyến đầu chống dịch

Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Phạm Bá Vĩnh bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ những khó khăn, vất vả, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên y tế và mong muốn các cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục chung tay, góp sức cùng với hệ thống chính trị của Thành phố, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội thăm, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Thành phố thăm, tặng quà Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

Thiết thực chia sẻ, hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu, dịp này, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cùng Công đoàn Tòa soạn Báo Hà Nội mới đã trao tặng Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội và Trung tâm y tế quận Cầu Giấy 1.000 bộ trang phục chống dịch và thực phẩm dinh dưỡng trị giá 70 triệu đồng.

Đón nhận sự chăm lo của các cấp Công đoàn, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại 2 đơn vị đã bày tỏ niềm vui, xúc động và cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp Công đoàn; đó là nguồn động viên lớn đối với cán bộ, nhân viên y tế có thêm động lực trong chủ động phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và người dân.

P. Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này