Man United 3-1 Burnley: "Quỷ đỏ" áp sát top 5

08:38 | 31/12/2021
(LĐTĐ) Man United đã giành chiến thắng 3-1 trước Burnley ở vòng 20 Ngoại hạng Anh mùa này nhờ các bàn thắng của Scott McTominay và Cristiano Ronaldo. Chiến thắng này giúp "quỷ đỏ" áp sát đội xếp thứ 5 với 1 điểm ít hơn.
Man United 1-0 Crystal Palace: Fred lập siêu phẩm, Rangnick ra mắt thành công

Sau trận hòa đầy thất vọng trước Newcastle, ông Ralf Rangnick đã thực hiện 6 sự thay đổi ở đội hình xuất phát của Man United. Raphael Varane, Diogo Dalot, Alex Telles, Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Fred ngồi dự bị. Cavani đá chính trên hàng công của Man United cùng với Ronaldo. Trong khi đó, Scott McTominay đá cặp tiền vệ trung tâm với Matic trong sơ đồ 4-2-2-2.

MU 3-1 Burnley: Chiến thắng ý nghĩa của “Quỷ đỏ”
Chiến thắng trước Burnley giúp Man United trở lại đường đua trong cuộc cạnh tranh vị trí Top 4. (ảnh IT)

Với lợi thế sân nhà và mục tiêu giành trọn 3 điểm, Man United lập tức dồn ép và tấn công Burnley ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, Shaw chuyền dài chính xác cho Ronaldo thoát xuống đầy tinh tế. Mọi thứ Ronaldo làm đều hoàn hảo trừ pha đặt lòng đi vọt xà.

Nhưng chỉ 2 phút sau, cổ động viên Man United đã được ăn mừng bàn thắng. Từ pha đỡ bước một hụt của Ronaldo, bóng đến chân McTominay và cầu thủ này đã tung cú sút từ ngoài vùng cấm hạ gục thủ thành Hennessey.

Thừa thắng xông lên, Man United có một hiệp đấu tấn công vũ bão. Phút 27, khả năng đột biến đến từ Jadon Sancho mang về bàn thứ hai cho đội chủ nhà. Dù ban tổ chức Ngoại hạng Anh tính là Ben Mee phản lưới, nhưng đây là tình huống có công rất lớn từ cầu thủ trẻ người Anh này.

Đến phút 35, từ đường chuyền của Sancho, McTominay thực hiện cú sút căng khiến thủ thành Hennessey phải bay người hết cỡ mới có thể đẩy bóng trúng vào khung gỗ bật ra. Song trái bóng sau khi đập cột dọc bật ra lại tìm đúng chỗ Ronaldo đang đứng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha thoải mái thực hiện cú chạm nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng có thể nói là dễ dàng nhất trong sự nghiệp.

Tuy nhiên chỉ 2 phút sau khi nhận bàn thua thứ 3, Burnley bất ngờ ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3. Bailly để mất bóng và sau đó, Aaron Lennon (Burnley) đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới De Gea. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về phía Man United.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra khá sôi động. Với McTominay, hôm nay anh cho thấy ngoài khả năng tranh chấp và phòng ngự, cầu thủ người Scotland còn dứt điểm cực kỳ ấn tượng. Phút 63, McTominay lại có pha cứa lòng chất lượng nhưng lần này Henessy đã kịp bay người cản phá.

Phút 66, huấn luyện tạm quyền Ralf Rangnick buộc phải đưa Raphael Varane vào thay cho Eric Bailly chấn thương. Sự xuất hiện của cầu thủ người Pháp càng giúp đội chủ nhà chơi an toàn và chắc chắn hơn. Ở phần thời gian còn lại, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới đối phương.

Dù vậy, tỉ số 3-1 vẫn là quá đủ để đội chủ sân Old Trafford giành trọn 3 điểm. Chiến thắng này giúp đoàn quân dưới quyền huấn luy Rangnick tạm thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 4 điểm và còn 1 trận chưa đấu trong tay. Lịch thi đấu trước mắt là khá dễ thở và người hâm mộ hi vọng Quỷ đỏ có thể tích lũy tối đa điểm số để chen chân vào nhóm đầu bảng trước khi Champions League trở lại.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này