Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

19:13 | 30/12/2021
(LĐTĐ) Sáng 30/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.
Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết, trong năm 2021, Đảng bộ Cơ quan tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, có nhiều đổi mới, chủ động trong công tác lãnh đạo các chi, đảng bộ bộ phận thực hiện đạt kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cụ thể, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đối với Chi Bộ khối bác Ban đã chỉ đạo chuyên môn chỉ đạo chuyên môn, cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ Thành phố để thực hiện thắng lợi phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2021.

Nổi bật là, cán bộ, đảng viên, công chức khối các ban đã tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố lựa chọn và ban hành 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2021; tham mưu thành lập các tổ công tác do các đồng chí Thường trực LĐLĐ thành phố trực tiếp làm tổ trưởng để tập trung chỉ đạo phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô; tham mưu việc tổ chức triển khai thực hiện 4 Đề án thí điểm và 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố để thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn.

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, thông qua công tác tham mưu của các Ban, nhiều nội dung, cách làm mới đã được triển khai thực hiện; nhiều hoạt động truyền thống của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã phát huy hiệu quả tốt hơn như: Các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán, tổ chức Tháng Công nhân, thành lập “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp; tổ chức “Xe buýt Siêu thị 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”, “Túi An sinh Công đoàn”, “Vùng xanh doanh nghiệp”... qua đó thực hiện hiệu quả, thực chất công tác phòng, chống Covid-19; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nâng cao hình ảnh, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Đối với Chi bộ Công đoàn ngành Dệt May và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc đã lãnh đạo chuyên môn chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình công tác, có nhiều giải pháp thích ứng với diễn biễn phức tạp của dịch bệnh nên cơ bản các đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Một số đơn vị không chỉ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực tham gia và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của LĐLĐ Thành phố cũng như địa phương.

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Đồng chí Lương Quang Thành - Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố vinh dự được đón nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Bên cạnh làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm qua, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố còn lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng mà trước hết là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết chính trị nội bộ; làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố đạt được trong năm 2021.

“Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 song với sự linh hoạt, thích ứng, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các mặt hoạt động, tổ chức Công Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả đó có sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng mà ở đây là Đảng bộ Cơ quan và các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Thủ đô” - đồng chí Nguyễn Phi Thường đánh giá.

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhận định trong năm 2022, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và đây cũng là năm có nhiều nhiệm vụ nặng nề, đồng chí Nguyễn Phi Thường đề nghị Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận và mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm mà trước hết là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đảng viên hiểu rõ và thực hiện đúng. Các cấp ủy Đảng cơ quan cần đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, thực hiện nghiêm các Quy định, Quy chế của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên.

Theo đồng chí Nguyễn Phi Thường, vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh để đủ sức lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, do đó các cấp ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của chi bộ.

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đón nhận phần thưởng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố năm 2022 và đề nghị các chi bộ, đảng bộ bộ phận phát huy những kết quả đã đạt được, tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong năm 2022.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tặng Giấy khen cho 5 Chi bộ và 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Dịp này, 1 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố là đồng chí Lương Quang Thành - Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố vinh dự được đón nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này