Lượt về bán kết AFF Cup 2020:

“Thần may mắn” có đứng về tuyển Việt Nam?

14:44 | 26/12/2021
(LĐTĐ) Khi đội trưởng Chanathip Songkrasin đá hỏng quả Panalty trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam, phải chăng là chỉ dấu về điều may mắn có thể xảy ra trong lượt về với tuyển Việt Nam vào tối nay (26/12).
Tuyển Việt Nam sẽ chơi tất tay trước Thái Lan để hy vọng làm nên lịch sử Tuyển Việt Nam - Thái Lan: Tốc độ quyết định chiến thắng Tiếng nói lịch sử ủng hộ tuyển Việt Nam

Trong bóng đá ngoài năng lực chuyên môn của cầu thủ, tâm lý thi đấu, chiến thuật bày binh, bố trận của huấn luyện viên, yếu tố trọng tài thì “thần may mắn” cũng có thể góp đến 40-50% chiến thắng.

“Thần may mắn” có đứng về tuyển Việt Nam?
Nụ cười chiến thắng có nở trong trận cầu tối nay (26/12) với tuyển Việt Nam? (Ảnh: LĐ)

Nhìn lại trận lượt đi bán kết AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, bỏ qua các yếu tố chuyên môn và trọng tài, nếu 2 cú sút của Quang Hải không bị cột dọc, xà ngang chối bỏ mọi thứ đã rất khác.

Trong trận đấu ấy, khi phút thứ 14, bằng một đường phản công, hậu vệ cánh Hồng Duy cản bóng bị trượt chân để “Messi Thái” Chanathip vượt qua ghi bàn mở tỷ số. Khi đó, linh cảm vận may đã không mỉm cười với tuyển Việt Nam.

Trong khi xà dọc, xà ngang luôn từ chối 2 “kiệt tác” của Quang Hải, thì đến phút thứ 83, trong một pha tranh chấp với tiền đạo Supachai Jaided, trung vệ Duy Mạnh bị thổi phạt trong vòng cấm, penalty cho tuyển Thái Lan.

Đội trưởng Chanathip Songkrasin bước lên chấm 11 mét thực hiện quả phạt đền. Rất may, thủ môn Nguyên Mạnh phá được bóng. Vẫn 2-0 cho tuyển Thái Lan. Nếu kết quả 3-0 vòng bán kết coi như khép lại. Và chính quả penalty từ trọng tài “biếu không” người Thái nhưng không chuyển hóa thành bàn, xét yếu tố may mắn là chỉ dấu duy nhất cho tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ trong trận lượt về...

Hy vọng trong trận cầu gay cấn “siêu kinh điển”, một mất, một còn ở khu vực Đông Nam Á diễn ra tối nay, vận may sẽ mỉm cười với tuyển Việt Nam và những Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải, Tiến Linh… buộc phải vượt qua chính mình để tỏa sáng. Phải lấy tư thế là những người đang đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022 để làm trận sống mái bảo vệ danh dự của chính mình.

L.H

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này