Thường Tín: Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình

19:01 | 23/12/2021
(LĐTĐ) Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với nỗ lực vượt qua khó khăn, các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) trong năm qua đã đạt được một số kết quả nổi bật.
Huyện Thường Tín hướng đến phát triển kinh tế bền vững Làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 23/12, huyện Thường Tín đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021) và tổng kết công tác Dân số kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động truyền thông của ngành DS-KHHGĐ. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND), Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ huyện Thường Tín đã tận dụng trong khoảng thời gian dịch bệnh được kiểm soát và chỉ đạo Trung tâm y tế huyện đẩy mạnh tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Thường Tín: Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình
Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác DS-KHHGĐ năm 2021

Theo đó, công tác DS-KHHGĐ của huyện năm 2021 đã có 6/7 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao, với tổng sinh toàn huyện là 3.305 trẻ; tỷ suất sinh thô giảm 1,95‰ (vượt chỉ tiêu giao), tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 85%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 81%; tỷ số giới tính khi sinh là 113,5 trẻ trai/100 trẻ gái (vượt kế hoạch đề ra); các biện pháp tránh thai đều vượt chỉ tiêu giao và chất lượng dân số trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Công Thản – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện đã biểu dương những kết quả mà ngành DS-KHHGĐ huyện đã đạt được trong suốt thời gian qua. Hiện nay, công tác DS-KHHGĐ của huyện Thường Tín đã duy trì tốt ở mức sinh thay thế, đảm bảo tỷ suất sinh thô, tỷ số giới tính khi sinh qua từng năm đều giảm; tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sơ sinh, tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ người dân được nâng cao nhận thức cơ bản về DS - KHHGĐ ngày càng tăng.

Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện Thường Tín cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống và chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi cần phải có sự tham gia, hưởng ứng nhiều hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, sự chung tay góp sức của tất cả các gia đình trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, cần tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ của công tác DS-KHHGĐ 4 tháng đầu năm 2022 làm tiền đề cho việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022. Phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về các chiến dịch tới các nhóm đối tượng. Đẩy mạnh các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở và khuyến khích các đồng chí làm cộng tác viên dân số cơ sở tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Nhân dịp này, đã có 10 tập thể và 20 cá nhân đã được UBND huyện Thường Tín biểu dương, khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong công tác DS-KHHGĐ năm 2021 trên địa bàn huyện.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này