Quận Thanh Xuân gặp mặt cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

14:45 | 22/12/2021
(LĐTĐ) Chiều ngày 21/12, quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) quận và trực tuyến tới 11 phường.
Quận Ba Đình kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam Những “cánh tay nối dài” của ngành dân số Nhiều kết quả nổi bật trong công tác dân số Thủ đô

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại dấu ấn trong chặng đường 60 năm ngành dân số Việt Nam qua phóng sự “60 năm ngành dân số Việt Nam và công tác dân số Thanh Xuân 25 năm phát triển”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở y tế Hà Nội đánh giá, ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác dân số quận Thanh Xuân đã đạt được trong thời gian qua. Quận Thanh Xuân là một trong tốp các đơn vị đứng đầu trong công tác dân số của Thành phố. Các hoạt động mang tính chiều sâu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt chú trọng các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, hàng năm các chỉ tiêu dân số đều hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao, góp phần nâng cao chất lượng dân số Thủ đô.

Quận Thanh Xuân gặp mặt cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Lãnh đạo Chi cục và Phó Chủ tịch UBND quận trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số

Trong nhiều năm gần đây công tác dân số quận Thanh Xuân luôn được Trung ương, Thành phố đánh giá và ghi nhận, quận đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao: Tỉ suất sinh thô hàng năm giảm từ 0,01‰ đến 0,13‰, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 0,03 đến 0,21%; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định hàng năm 1,05%. Tỉ số giới tính khi sinh năm 2011 từ 114,3 trẻ trai/100 trẻ gái giảm xuống còn 105 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2021, tỉ lệ sàng lọc trước sinh từ 35% tăng lên 85%; tỉ lệ sàng lọc sơ sinh từ 10% tăng lên 87%, tỉ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ từ 16,1% năm 2018 tăng lên 82.03% vào năm 2021.

Giai đoạn 2016-2021, quận Thanh Xuân đã triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, mô hình hoạt động nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn như: Đề án sàng lọc trước sinh sơ sinh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh đến năm 2025; Kế hoạch “Phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030”; Kế hoạch thực hiện “Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025”; Kế hoạch “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/sức khỏe sinh sản tên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020”... góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao hàng năm. Đời sống người dân trên địa bàn quận được cải thiện, chất lượng dân số được nâng cao. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng 100% chỉ tiêu về công tác dân số - KHHGĐ của quận Thanh Xuân đều đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao...

Quận Thanh Xuân gặp mặt cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình
Đồng chí Đặng Khánh Hòa - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Khánh Hòa, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành dân số quận Thanh Xuân đã đạt được trong chặng đường đã qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, công tác dân số của quận đang đứng trước những khó khăn mới. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân số-KHHGĐ trong thời gian tới trên địa bàn quận, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội quận, các phòng, ban, đơn vị và UBND 11 phường cần tiếp tục tăng cường một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Trong đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về công tác dân số trong trong thời kỳ mới và các Đề án, Chương trình, Kế hoạch trọng tâm về công tác dân số theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu “Tập trung giải quyết toàn diện và đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; giữ ổn định tỉ số giới tính khi sinh trong mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số; góp phần phát triển quận Thanh Xuân và Thủ đô nhanh, bền vững”.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền; sự tham gia của các ngành, đoàn thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác dân số các cấp, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tạo sự đồng thuận xã hội và tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển.

Quận Thanh Xuân gặp mặt cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình
Đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân số

Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương pháp truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách về dân số. Mở rộng toàn diện nội dung truyền thông về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số; chú trọng tuyên truyền các nội dung về nâng cao chất lượng dân số: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thành niên, tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đặc biệt là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn...

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số trên địa bàn quận đã vinh dự nhận Bằng khen, Kỷ niệm chương của Bộ y tế và Giấy khen của UBND quận.

Cụ thể: Bộ Y tế tặng Bằng khen cho Trung tâm y tế quận có thành tích xuất sắc trong công tác dân số - KHHGĐ; Tổng cục dân số - KHHGĐ Bộ y tế tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân số” cho 9 cá nhân tiêu biểu; UBND quận khen thưởng 11 tập thể và 72 cá nhân có thành tích trong công tác dân số - KHHGĐ.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này