Thành phố Hồ Chí Minh: Vé xe Tết ế ẩm, nhà xe căng thẳng bài toán kinh doanh

09:00 | 23/12/2021
(LĐTĐ) Khác với cảnh chen chúc tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) những năm trước, năm nay lượng khách tới bến xe này mua vé Tết mỗi giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay dù chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022.
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 10 tiêu chí để massage, spa hoạt động trở lại Thành phố Hồ Chí Minh có mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á? Thành phố Hồ Chí Minh kiểm điểm Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND quận 5

Vé xé ế ẩm, nhà xe chẳng buồn mở bán

Những năm trước, vào thời điểm này không ít người phải xếp hàng dài từ tờ mờ sáng, hay phải gọi điện tới lui mới mua được vé xe về quê đón Tết cùng gia đình. Năm nay không khí mua vé xe về quê đón Tết Nguyên đán "chùng xuống" một cách kỳ lạ. Nhiều nhà xe lắc đầu ngao ngán vì chỉ khoảng 1 tháng nữa là đến Tết nhưng vé chỉ bán nhỏ giọt.

Đi vào bên trong khu vực phòng chờ mua vé của Bến xe Miền Đông, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi chỉ có vài người mang theo ba lô nằm dài trên ghế, chờ đến giờ khởi hành. Riêng gian bán vé của các nhà xe, thi thoảng chỉ có 1-2 người ghé thăm. Cả khu vực bên trong phòng chờ không có cảnh ồn ào như các năm mà trái lại là sự ảm đạm khác thường.

Thành phố Hồ Chí Minh: Vé xe Tết ế ẩm, nhà xe căng thẳng bài toán kinh doanh
Khung cảnh vắng vẻ tại bến xe Miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh) dù chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Tết Dương lịch và khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán.

Đến hỏi han tình hình giá vé Tết, anh Trần Văn Tuấn (29 tuổi, quê Gia Lai) khá hốt hoảng khi được nhân viên phòng vé trả lời rằng hiện tại nhà xe vẫn chưa mở bán vé Tết. Điều này khác thường so với các năm. Vào thời gian này năm ngoái vé xe về Tết đã mở bán từ trước đó cả 1-2 tuần.

“Tôi tính 20 ngày nữa sẽ về quê đón Tết cùng gia đình, vì sợ thời gian cách ly dài hoặc đề phòng lỡ dính Covid-19 thì còn có thời gian mà cách ly điều trị để kịp đón Tết. Bởi thế, hôm nay tôi mới ra mua vé nhưng bây giờ mà vẫn chưa có vé Tết, chắc tôi phải tính phương án chạy xe máy về quê”, anh Tuấn chia sẻ.

Trả lời thắc mắc của anh Tuấn, nhân viên phòng vé nhà xe Thuận Tiến (tuyến Sài Gòn – Gia Lai) giải thích, năm nay dịch bệnh phức tạp nên công ty chưa có phương án bán vé Tết, phải đợi thêm một thời gian nữa xem tình hình dịch thế nào, sau đó công ty mới ra quyết định mở bán vé xe và công khai giá vé cho khách hàng được biết.

Ngồi chờ khách ở gian C08, anh Vũ Ngọc Việt (32 tuổi) tài xế tuyến Sài Gòn – Lâm Đồng chia sẻ, cả nhà xe có khoảng 10 chiếc, nhưng hiện nay chỉ chạy cầm chừng. Riêng xe của anh, mỗi ngày có chưa đầy 10 khách, thậm chí nhiều lúc phải chở xe không chấp nhận lỗ tiền xăng. Riêng hàng hoá, dù vẫn có chút ít nhưng theo anh Việt như vậy là vẫn chưa đủ để duy trì chi phí cho chạy xe.

Nói về việc bán vé xe Tết, anh Việt lắc đầu ngao ngán: “Bây giờ vẫn chưa bán vé xe Tết vì chưa có thông báo của chủ nhà xe. Với lại tình hình dịch dã như bây giờ chắc cũng không ăn thua, ngày thường mà chạy xe không thì chắc Tết cũng không trông mong gì nhiều, chỉ mong Tết này chạy được ít có tiền cho vợ con sắm sửa là may lắm rồi”.

Thành phố Hồ Chí Minh: Vé xe Tết ế ẩm, nhà xe căng thẳng bài toán kinh doanh
Khu vực các gian hàng trước nơi đậu xe của các xe khách chỉ có bóng dáng các tài xế và các phụ xe thay cho hình ảnh chen lấn của các hành khách như năm ngoái.

Nhà xe căng thẳng với bài toán kinh doanh

Ngoài có một số ít nhà xe vẫn nghe ngóng tình hình dịch bệnh và chờ kế hoạch của bến xe Miền Đông về phương án bán vé Tết thì còn lại đa số nhà xe đều đã tự mở bán vé Tết.

Theo khảo sát của phóng viên, nhiều nhà xe chạy các tuyến về Phú Yên, Quảng Bình, Huế, Nghệ An… đã bán vé Tết cách đây hơn 1 tuần. Tuy nhiên, tình hình cũng không quá khả quan hơn, thậm chí còn rơi vào tình trạng ế ẩm. Lý do một phần là giá vé xe Tết cao như năm ngoái, và không chênh lệch quá nhiều so với vé máy bay.

Hỏi mua vé Tết tuyến Sài Gòn – Huế, chúng tôi được một nhà xe ở bến xe Miền Đông cho biết, giá vé là 1,2 triệu đồng/vé, nếu muốn ăn cơm của nhà xe thì phải bỏ ra thêm 100.000 đồng. Giá tuyến này ngày thường bán 400.000 – 500.000 đồng/vé.

Ở tuyến Sài Gòn – Quảng Bình, giá vé Tết được một nhà xe báo là 1,3 triệu đồng/vé và cộng thêm 100.000 nếu khách muốn ăn cơm cùng nhà xe, ngày thường giá vé tuyến này dao động từ 500.000 – 600.000 đồng/vé.

Thành phố Hồ Chí Minh: Vé xe Tết ế ẩm, nhà xe căng thẳng bài toán kinh doanh
Dù ế ẩm, nhiều nhà xe nhất quyết không giảm giá vé.

Tuyến Sài Gòn – Phú Yên, giá vé Tết được một tài xế báo là 525.000 đồng/vé, thường ngày giá vé là 200.000 – 250.000 đồng/vé. Như vậy, đa số các nhà xe đều tăng giá vé Tết cao hơn gấp đôi so với ngày thường.

Lý giải về việc vì sao dịch dã, kinh tế người lao động khó khăn mà giá vé Tết vẫn không thấp hơn, một nữ nhân viên vé xe tuyến Sài Gòn – Nghệ An cho biết, đây là mức giá giống với những năm trước nên không thể thay đổi, ngoài ra dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng người lao động mà cũng ảnh hưởng đến các nhà xe trong nửa năm nay.

“Người dân bị ảnh hưởng bởi dịch thì nhà xe cũng ảnh hưởng nặng nề, nếu giảm giá vé thì lấy cái gì trả lương, trả tiền lãi vay ngân hàng. Giá vé quy định như thế rồi, đi nhà xe nào cũng như thế cả…”, nữ nhân viên phòng vé này nói.

Thành phố Hồ Chí Minh: Vé xe Tết ế ẩm, nhà xe căng thẳng bài toán kinh doanh
So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách mỗi ngày tại bến xe Miền Đông hiện nay chỉ đạt 6% .
Chị Ánh Tuyết (29 tuổi) – quản lý một nhà xe tuyến Quảng Bình chia sẻ thêm, cả năm nay không thể chạy được do các lệnh dừng hoạt động vận tải khách liên tỉnh, nên xe phải phơi nắng ngoài bãi suốt mấy tháng trời, tiền lãi đè nặng lên vai, vì thế dịp Tết phải cố gắng thu lại để bù cho thời gian xe “đắp chiếu”.

“Bán vé Tết vậy chứ đã có được mấy người mua đâu, như năm ngoái thì giờ này chỉ còn lại vài chục vé thôi, năm nay vé những ngày đẹp từ 22 – 28 tháng Chạp chỉ có vài chục người đặt mua. Chắc năm nay người dân ở lại nhiều, nhiều người còn có tâm lý chờ đợi thêm thời gian xem dịch bệnh thế nào rồi mới quyết định về hay không”, chị Tuyết cho biết.

Trao đổi với phóng viên về việc mở bán vé Tết âm lịch 2022, ông Đỗ Phú Đạt – Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, đơn vị đang xây dựng kế hoạch để trình Sở Giao thông vận tải Thành phố, sau khi được phê duyệt thì sẽ gửi cho đơn vị đăng ký bán vé Tết. Ngoài ra, nhà xe có thể tự chủ động bán vé Tết mà không chờ kế hoạch của bến xe nếu được Sở Giao thông vận tải cho phép.

“Hiện tại, khách rất ít mỗi ngày chỉ khoảng 1.100 – 1.200 người. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách chỉ đạt 6%, lượng xe xuất bến chỉ đạt 12%. Tuỳ vào tình hình dịch bệnh mà bến xe sẽ có kế hoạch Tết âm lịch 2022 trong những ngày tới”, ông Đạt cho biết thêm.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này