Ở đâu khó, ở đó có Công đoàn

Bài 2: Thắm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng bào

08:27 | 20/12/2021
(LĐTĐ) Dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, lây lan nhanh vào các khu công nghiệp khiến tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, gần 200.000 công nhân lao động phải nghỉ việc. Trong bối cảnh phải đối phó với những thách thức chưa có tiền lệ, làm việc trong điều kiện dịch bệnh nguy hiểm, diễn biến khó lường, song với tinh thần cao nhất vì đoàn viên, người lao động của mình, các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chăm lo vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Bài 1: Chuyện của nữ cán bộ Công đoàn xung phong vào tâm dịch Triệu trái tim Việt cùng khát vọng bình yên Báo Lao động Thủ đô và Nhóm từ thiện Mai Vàng hỗ trợ quà cho công nhân tỉnh Bắc Giang trị giá 50 triệu đồng

Tình người trong tâm dịch

Năm 2021, trên địa bàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang có 385 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, với 192.163 công nhân lao động; trong đó, lao động nữ chiếm khoảng 65%. Trong thời gian dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, công nhân lao động phải nghỉ việc… cũng là lúc đời sống của người công nhân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là công nhân phải sống trong các khu cách ly, phong tỏa, rất cần sự hỗ trợ kịp thời.

Bài 2: Thắm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng bào
Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động, quyên góp ủng hộ và vận chuyển nhu yếu phẩm đến 29 “Siêu thị 0 đồng”, đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu, không để trên 60.000 công nhân lao động và hàng chục nghìn người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa bị thiếu đói.

Trước tình hình đó, Công đoàn đã cử cán bộ thường xuyên rà soát, nắm bắt số lượng đoàn viên, công nhân lao động đang mắc kẹt tại doanh nghiệp và xóm trọ có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu và xây dựng phương án hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động.

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã cứu trợ khẩn cấp hơn 29 tấn gạo, hơn 8.000 quả trứng, gần 6 tấn rau củ, hơn 3.000 thùng mì tôm, cháo ăn liền, 573 kg muối lạc, 1.510 kg cá khô, 1.100 hộp cá hộp, 416 hộp sữa cho công nhân lao động nữ mang thai và sữa công thức cho trẻ sơ sinh cùng các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho gần 20.000 đoàn viên công đoàn, người lao động gặp khó khăn do bị cách ly trong khu cách ly tập trung và các khu nhà trọ trên địa bàn huyện Việt Yên, huyện Yên Dũng, thành phố Bắc Giang...

Bài 2: Thắm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng bào
Cán bộ Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh chia lương thực thành các túi nhỏ để chuyển tới hỗ trợ công nhân đang gặp khó khăn trong khu vực cách ly, phong tỏa.

Chia sẻ về những lần đến thăm và tặng quà cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại Bắc Giang, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng: Đến bây giờ, câu chuyện về gói mì tôm, quả trứng, túi cá khô… sẽ là những ám ảnh khó quên với nhiều công nhân lao động; đặc biệt, câu chuyện về những trăn trở, dám nghĩ, dám làm của cán bộ Công đoàn, làm sao để hỗ trợ kịp thời cho công nhân cũng thật khó quên. Những hình ảnh đó, hành động đó cho thấy vẫn sáng lên tình đồng nghiệp, tình giai cấp, sẵn sàng chia sẻ với những người khác trong lúc khó khăn, thiếu thốn.

Cán bộ Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã chủ động rà soát, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” các khu nhà trọ để hỗ trợ đối tượng lao động nữ mới sinh, đang nuôi con nhỏ để kịp thời hỗ trợ tã lót, bỉm, sữa…; tiếp cận lao động nữ ở khu cách ly để hỗ trợ băng vệ sinh, dung dịch vệ sinh phụ nữ. Trong đó, đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, sữa, quần áo, đồ sơ sinh, bỉm... cho 312 nữ công nhân lao động mang thai và tặng 200 thùng sữa tươi cho con công nhân lao động trong các khu cách ly tập trung, phong tỏa. Vận động chủ nhà trọ miễn phí tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động là F0, F1 và công nhân lao động nghỉ việc do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết: Bắc Giang là tỉnh đầu tiên có dịch bùng phát trong khu công nghiệp nên Công đoàn chưa có kinh nghiệm, lúc đầu còn rất lúng túng. Tuy nhiên, sau đó Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo thành lập: Ban Chỉ đạo và Tổ tuyên truyền; Tổ "Siêu thị 0 đồng"; Tổ cứu trợ khẩn cấp cho công nhân lao động; cử 21 cán bộ Công đoàn tham gia các Tổ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm ở các khu công nghiệp; Tổ hỗ trợ, tuyên truyền vận động công nhân lao động; Tổ kiểm tra, giám sát phòng chống Covid-19...

Bài 2: Thắm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng bào
Ở những nơi công nhân không thể tiếp cận “Siêu thị 0 đồng”, Đội cứu trợ khẩn cấp công nhân của Công đoàn các Khu Công nghiệp đã kịp thời chuyển nhu yếu phẩm trực tiếp hỗ trợ hàng nghìn công nhân ở khu nhà trọ.

Đặc biệt, Công đoàn đã chủ động phối hợp với địa phương thành lập 29 “Siêu thị 0 đồng” tại các thôn, xóm có đông công nhân lao động thuộc các khu vực cách ly, phong tỏa; vận động, quyên góp ủng hộ và vận chuyển nhu yếu phẩm đến 29 “Siêu thị 0 đồng”, đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu, không để trên 60.000 công nhân lao động và hàng chục nghìn người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa bị thiếu đói. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động của “Tổ cứu trợ khẩn cấp”, đưa nhu yếu phẩm trực tiếp hỗ trợ hàng nghìn công nhân ở những khu nhà trọ khó tiếp cận với 29 “Siêu thị 0 đồng”.

Linh hoạt phương thức tiếp cận, hỗ trợ người lao động

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về những điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019 và tuyên truyên về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình cho gần 600 công nhân lao động tại 2 công đoàn cơ sở. Thông qua mạng xã hội (zalo, facebook), Công đoàn cũng đã tư vấn pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, và tư vấn trực tiếp tại chỗ cho 3.755 lượt công nhân lao động.

Bài 2: Thắm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng bào
Cán bộ Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến từng khu nhà trọ trong vùng cách ly để chuyển sữa tới hỗ trợ lao động nữ đang nuôi con nhỏ.

Các công đoàn cơ sở đã duy trì có hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tham gia với người sử dụng lao động thành lập hội đồng bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, xây dựng các nội quy, quy trình làm việc an toàn, tham gia cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, đặc biệt là sau khi phải tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bài 2: Thắm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng bào
Công nhân lựa đồ từ "Siêu thị 0 đồng" do tổ chức Công đoàn mở ra để phục vụ cho cuộc sống trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Đặc biệt, khi Bắc Giang bước vào chiến dịch phủ vắc xin cho công nhân lao động, không ít công nhân lao động tại các nhà máy, doanh nghiệp đã nảy sinh tâm lý hoang mang, lo sợ, chờ đợi, kén chọn vắc xin do trên địa bàn khi đó đã có ca tử vong và một số ca sốc phản vệ do tiêm vắc xin. Không đứng ngoài cuộc, cán bộ Công đoàn Khu Công nghiệp Bắc Giang đã chia nhau xuống từng doanh nghiệp, cơ sở, vào các bệnh viện để hỗ trợ công tác tiêm vắc xin và tuyên truyền để công nhân lao động hiểu “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”; tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ động viên công nhân bị sốc phản vệ...

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng tuyên truyền lồng ghép việc tiêm vắc xin, là cơ sở để người lao động sớm được bảo vệ, quay trở lại làm việc an toàn trong nhà máy. Nhờ sự vào cuộc tích cực của tổ chức Công đoàn, đến nay đã có 99% công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được tiêm vắc xin.

Bài 2: Thắm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng bào
Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang kịp thời chuyển quà thăm hỏi, động viên đoàn viên tiêm phòng vắc xin Covid-19 bị sốc phản vệ, phải điều trị dài ngày.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ chín khóa XII diễn ra từ 15-16/7/2021 diễn ra tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận: “Các cấp Công đoàn đã có nhiều cách làm sáng tạo, thấm đẫm tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang đậm dấu ấn của Công đoàn để mỗi đoàn viên cùng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn của đại dịch, với nhiều mô hình như “Tổ cứu trợ khẩn cấp”, “Siêu thị 0 đồng”, tổ phòng, chống dịch ở khu nhà trọ…”.

Lan Ngọc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này