Thắng đậm Campuchia, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020

22:20 | 19/12/2021
(LĐTĐ) Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu bùng nổ, trong đó có cú đúp của tiền đạo Tiến Linh đã góp phần mang lại chiến thắng đậm 4-0 trước Campuchia. Tiếc rằng, điều này là chưa đủ để tuyển Việt Nam có thể giành ngôi đầu bảng B, qua đó sẽ gặp Thái Lan ở bán kết và đây được coi là trận "chung kết sớm" tại AFF Cup 2020.
Tuyển Việt Nam hướng đến thắng đậm Campuchia để tránh Thái Lan Hòa tiếc nuối Indonesia, tuyển Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp Thắng đậm Malaysia, tuyển Việt Nam đã trên tầm đẳng cấp của đối thủ

Bước vào trận đấu này, tuyển Việt Nam tràn đầy quyết tâm giành một chiến thắng đẹp trước Campuchia để giành tấm vé vào bán kết. Với tâm thế của đội bóng ở cửa trên, tuyển Việt Nam đã tràn lên tấn công ngay khi lấy được bóng từ chân cầu thủ Campuchia và đã tạo được tình huống đáng chú ý sau pha đột phá cá nhân của Công Phượng, dẫu không thành công nhưng điều đó đã dự báo việc có bàn thắng sớm cho đội tuyển Việt Nam.

Đúng như vậy, ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, Quang Hải có đường chọc khe thông minh cho Tiến Linh băng xuống đối mặt với thủ môn Kimhuy, anh đã rất bình tĩnh dứt điểm mở tỷ số của trận đấu. Đây có thể nói là bàn thắng rất quý của Tiến Linh, giúp cho anh giải tỏa được áp lực đang đè nặng bấy lâu nay. Và khi áp lực đã giải tỏa, có thể thấy Tiến Linh đã chơi thanh thoát và hay hơn các trận đấu trước đó.

Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) thắng đậm Campuchia 4-0 ở trận đấu cuối bảng B. Ảnh: VFF

Có bàn thắng sớm, tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận, và tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn, và rồi bàn thắng thứ 2 cũng đã đến. Phút thứ 27, nhận bóng trước vòng cấm từ đường chuyền bên cánh trái, Tiến Linh đã tung cú sút “nã đại bác” ở khoảng cách chừng 20m và không cho thủ môn bên phía Campuchia có cơ hội cản phá. Có thể nói rằng, đây là bàn thắng rất đẳng cấp của Tiến Linh.

Sau khi dẫn trước đối thủ 2 bàn, tuyển Việt Nam chủ động hạ thấp đội hình và nhường quyền kiểm soát bóng cho Campuchia và chơi phòng ngự, phản công. Trong khi những đường chuyền tấn công của Campuchia không mấy nguy hiểm và dễ dàng bị hóa giải thì những pha phản công của tuyển Việt Nam đều cho thấy sự nguy hiểm cao nhưng tiếc rằng, Hồng Duy và đồng đội đều bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có điều chỉnh về nhân sự để gia tăng sức mạnh hàng tấn công. Theo đó, Xuân Trường và Văn Thanh được đưa vào sân thay cho Hồng Duy, Công Phượng. Nhờ vậy mà ở ngay những phút đầu của hiệp 2, tuyển Việt Nam đã tạo ra sức ép liên hồi về phía khung thành của Campuchia và có được liên tiếp 2 bàn thắng trong vòng 2 phút.

Bắt đầu từ phút 55, nhận được chuyền từ Quang Hải, Tấn Tài chuyền vào trong vòng cấm để Tiến Dũng bật cao đánh đầu rung lưới Campuchia. Tiếp đó sau 2 phút, Quang Hải, cầu thủ chơi hay nhất bên phía tuyển Việt Nam từ đầu trận đấu thực hiện cú cứa lòng điệu nghệ hạ gục thủ môn Kimhuy.

Có được liên tiếp 2 bàn thắng trong hiệp 2, tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu và vẫn chủ động kiểm soát trận đấu, tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn. Đến gần cuối trận, khi ở trận đấu cùng giờ, Indonesia nâng tỷ số lên 4-1, đoàn quân áo đỏ đã dâng cao đội hình lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng thứ 5. Tiếc rằng, các chân sút trên hàng công tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn để có thể nâng tỷ số lên. Tỷ số 4-0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

Như vậy, dù thắng đậm Campuchia tới 4-0, nhưng khi ở trận đấu cùng giờ, Indonesia đã chơi rất hay để thắng đậm Malaysia 4-1 đã khiến tuyển Việt Nam không thể giành được ngôi đầu bảng B do thua đối thủ về số bàn thắng. Đó là một điều rất đáng tiếc với thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng dù sao, trận bán kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và được coi là trận “chung kết sớm” tại AFF Cup 2020.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này