Công đoàn GTVT Việt Nam: Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

19:22 | 15/12/2021
(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua, Công đoàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Mít tinh chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Công đoàn GTVT Việt Nam đổi mới trước hội nhập TTP Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt: "Giải có chuyên môn cao"

Nâng cao năng suất, hiệu quả lao động

Để phong trào thi đua hiệu quả, đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-CĐN ngày 19/1/2021 phát động thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn ngành GTVT năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống", thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2021), 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021), 55 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966-18/11/2021).

Đáng chú ý, các cấp Công đoàn trong ngành đã cụ thể hóa thành các chương trình thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào văn hóa công sở với phương châm “4 xin, 4 luôn”.

Công đoàn GTVT Việt Nam cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động như “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” gắn với chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”.

Công đoàn GTVT Việt Nam: Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động
Công đoàn GTVT Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ người lao động các đơn vị ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổ chức phát động, hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn phát động với mục tiêu phấn đấu mỗi Công đoàn có 1 sáng kiến đem lại giá trị làm lợi, có hiệu quả, ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành.

Công đoàn GTVT Việt Nam đã lựa chọn Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT là đơn vị điểm tổ chức Hội nghị hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, hội nghị có sự tham gia của các đơn vị thuộc ngành, góp phần lan toả tới đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành hưởng ứng tham gia.

Kết quả có trên 90 sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành được cập nhật trên phần mềm theo dõi, quản lý của Tổng Liên đoàn; 4 cá nhân thuộc Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT đã được vinh danh trong chương trình 75 nghìn sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Khích lệ tinh thần chống dịch

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở các cấp Công đoàn GTVT Việt Nam được đẩy mạnh. Công đoàn GTVT Việt Nam đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, đóng góp công sức, nỗ lực và quyết tâm phòng, chống dịch.

Được biết, để kịp thời động viên, khích lệ và ghi nhận các thành tích, đóng góp của CNVCLĐ, Công đoàn GTVT Việt Nam ban hành công văn 306/CĐN ngày 15/6/2021 đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay, đã có 17 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tặng bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam, hiện các cấp Công đoàn đang tiếp tục rà soát đề nghị khen thưởng.

Công đoàn GTVT Việt Nam cũng triển khai kế hoạch tổ chức, vận động CNVCLĐ ngành GTVT tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu” và video clip “Thời khắc khó quên” về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh Covid-19 của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu và cán bộ Công đoàn đang nỗ lực ngày đêm quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn phát động các phong trào thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ, vận động CNVCLĐ toàn ngành tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Bộ GTVT phát động và phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Công đoàn GTVT Việt Nam: Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động
Khen thưởng, biểu dương Công nhân giỏi năm 2021 ngành Giao thông vận tải Hà Nội. (Ảnh: Đinh Luyện, chụp ngày 27/4)

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tổ chức công tác sơ kết, tổng kết và kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, Tổng Liên đoàn đã tặng 11 cờ thi đua và bằng khen cho 7 tập thể, 32 cá nhân, tặng 1 bằng Lao động sáng tạo năm 2020; Công đoàn GTVT Việt Nam tặng 53 Cờ thi đua và bằng khen cho 82 tập thể, 372 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và hoạt động Công đoàn năm 2020; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen…

Thời gian tới, bên cạnh công tác chăm lo Tết cho CNVCLĐ, Công đoàn GTVT Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ mà trọng tâm là phong trào thi đua “Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Bộ GTVT phát động và phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này