Lượt đấu sớm vòng 16 Ngoại hạng Anh: Top 3 tịnh tiến

07:57 | 12/12/2021
(LĐTĐ) Ở lượt đấu sớm vòng 16 Ngoại hạng Anh, 3 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng là Man City, Chelsea và Liverpool đều được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp những đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều, dù đều giành trọn vẹn 3 điểm nhưng cả 3 đều đã phải mướt mồ hôi mới làm được điều đó.
Man United 1-0 Crystal Palace: Fred lập siêu phẩm, Rangnick ra mắt thành công Watford 1-3 Man City: "Man xanh" lên ngôi đầu

Cặp đấu giữa đội đầu bảng Man City và Wolves là trận đấu diễn ra sớm nhất vòng 16 Ngoại hạng Anh. Dù cất De Bruyne lên ghế dự bị nhưng Man City vẫn đủ mạnh để áp đảo Wolves ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Lượt đấu sớm vòng 16 Ngoại hạng Anh: Top 3 tịnh tiến
Sterling ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. (ảnh IT)

The Citizens đá nửa sân, kiểm soát bóng 68%, dứt điểm vượt trội (6 so với 1 của Wolves) trong hiệp 1. Thế nhưng, chủ nhà bế tắc hoàn toàn trong việc khoan thủng hàng thủ của đối phương. Man City không tạo ra cơ hội ăn bàn rõ ràng và tình huống thực sự nguy hiểm nào.

Điểm nhấn của hiệp 1 chỉ đến ở những phút bù giờ, khi tiền đạo Jimenez bị truất quyền thi đấu chóng vánh, với 2 thẻ vàng chỉ trong ít giây. Tiền đạo người Mexico phạm lỗi với Rodri nhận thẻ vàng đầu tiên, và sau đó bị nhận định cố tình chắn đường đá phạt của Man City, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Sang hiệp 2, Man City tiếp tục dồn ép nghẹt thở nhằm phá vỡ thế bế tắc. Nỗ lực ép sân của Man City được cụ thể hóa ở phút 63, nhưng theo cách đầy may mắn.

Tiền vệ Moutinho để bóng chạm tay đáng tiếc từ cú tạt bóng của Bernardo Silva, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho Man City hưởng 11m. Sterling sau đó bình tĩnh bước lên thực hiện thành công, mở tỉ số trận đấu.

Những phút còn lại, Man City chơi thong dong. Grealish có cơ hội không thể tốt hơn để nhân đôi cách biệt ở phút 70 nhưng lại dứt điểm vọt xà. Anh hẳn sẽ phải ân hận nếu cú đánh đầu cận thành của Kilman ở phút bù giờ thứ 2 đánh bại Ederson. Nỗ lực muộn màng không đem lại kết quả, Wolves ngậm ngùi rời Etihad trắng tay.

Ngay sau trận đấu giữa Man City và Wolves kết thúc, lượt thi đấu lúc 22h với sự góp mặt của Chelsea và Liverpool đã diễn ra. Được thi đấu trên sân nhà song Chelsea đã có trận đấu rất vất vả trước Leeds United xếp tận vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.

Lượt đấu sớm vòng 16 Ngoại hạng Anh: Top 3 tịnh tiến
Chelsea rất vất vả mới giành trọn vẹn 3 điểm. (ảnh IT)

Tấn công nhiều không có được bàn, Chelsea trả giá với sai lầm của Marcos Alonso. Hậu vệ người Tây Ban Nha phạm lỗi với Daniel James trong vòng cấm và Raphinha không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m.

Sau khi thủng lưới, Chelsea tấn công mạnh mẽ hơn và cuối cùng đã có được bàn thắng. Alonso sửa chữa sai lầm với cướp bóng rồi sau đó là kiến tạo cho Mount ghi bàn. Cuối hiệp, Havertz có cơ hội rất tốt để nâng tỉ số nhưng lại không tận dụng được.

Sang đến hiệp hai, Chelsea tiếp tục dồn ép và Leeds United đã mắc sai lầm. Raphinha phạm lỗi với Rudiger trong vòng cấm và Jorginho đã đánh bại Meslier trên chấm 11m với điệu nhảy chân sáo quen thuộc.

Đội khách không dễ dàng chịu mất điểm nên tràn lên tấn công. Các cầu thủ Chelsea có phần lơ đễnh và họ phải trả giá ở phút 83. Roberts phá bẫy việt vị dễ dàng và căng ngang vào trong để cho Gelhardt lập công cân bằng tỉ số 2-2.

Những phút cuối trận tưởng như yên bình, bất ngờ lại tới. Rudiger lại ngã trong vòng cấm của Leeds United và Chelsea tiếp tục được hưởng phạt đền. Jorginho tiếp tục lãnh trách nhiệm và thành công để ấn định tỉ số 3-2 đầy kịch tính cho đội chủ nhà.

Thắng nghẹt thở Leeds United, Chelsea vẫn tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng do trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Anfield đã khép lại với chiến thắng 1-0 cho Liverpool. Mohamed Salah đã ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền, qua đó khiến cho ngày về mái nhà xưa của Steven Gerrard không hoàn hảo.

Quốc Đại (t/h)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này