Phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại Khu Ngoại giao đoàn

22:24 | 09/12/2021
(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn Khu Ngoại giao đoàn trên địa bàn phường Xuân Tảo.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án hạ tầng khu Ngoại giao đoàn Lạc Hồng khởi động dự án chung cư cao cấp N01-T5 Khu Ngoại Giao đoàn

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội; Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm và đại diện các đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, Khu Ngoại giao đoàn trên địa bàn phường Xuân Tảo có một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương đang lưu trú. Công an quận Bắc Từ Liêm đã cùng Trung đoàn 600 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (Công an thành phố Hà Nội) và UBND phường Xuân Tảo xây dựng Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự các mục tiêu bảo vệ tại phường Xuân Tảo.

Phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại Khu Ngoại giao đoàn
Đại diện các đơn vị ký quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn Khu Ngoại giao đoàn trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao toàn dân, toàn quân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Khu Ngoại giao đoàn.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 7 điều với nội dung phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại nơi ở của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phường Xuân Tảo.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đã đưa ra ý kiến đánh giá tình hình phức tạp về an ninh trật tự, hoạt động của các loại đối tượng hình sự, kinh tế… tại Khu Ngoại giao đoàn, nhất là các đối tượng hoạt động lưu động, giáp ranh; kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của các lực lượng liên quan cũng như những khó khăn, vướng mắc và biện pháp khắc phục để Trung đoàn 600 Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Khu Ngoại giao đoàn thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình an ninh trật tự tại Khu Ngoại giao đoàn, khu vực giáp ranh có liên quan cũng như những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác tội phạm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho nơi ở của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Để quy chế hoạt động đạt hiệu quả, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho Công an thành phố Hà Nội, chính quyền quận chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề an ninh trật tự nổi lên tại Khu Ngoại giao đoàn.

M.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này