Tập trung đầu tư hệ thống y tế cơ sở, để thích ứng an toàn với Covid-19

12:35 | 08/12/2021
(LĐTĐ) Hệ thống y tế cơ sở đóng góp rất lớn vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội cho rằng, cần quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống này, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Tập trung phục hồi kinh tế, nâng cao đời sống người dân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Phòng, chống dịch Covid-19 phải tập trung từ gốc Khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Tại kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, đại biểu Dương Đức Tuấn (tổ quận Hai Bà Trưng) cho biết, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc thực hiện "không Covid-19" là rất khó. Vì thế, Thành phố cần sớm có chiến lược để mở cửa các hoạt động kinh tế - xã hội nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

undefined
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu giải trình

Trao đổi về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đại biểu Trần Đức Hải (tổ huyện Đan Phượng) cho rằng, khi F0 tăng sẽ kéo theo số lượng F1 tăng lên, gây áp lực cho lực lượng tại cơ sở, do vậy cần có những chính sách để hỗ trợ cho địa phương, cơ sở trong công tác phòng chống dịch.

Đại biểu Nguyễn Lan Hương (tổ huyện Quốc Oai) đánh giá cao chiến lược điều trị F0 thể nhẹ và cách ly, quản lý F1 tại nhà. Bên cạnh những thành tích đã làm được, đại biểu cũng chỉ ra dưới cơ sở vẫn còn khoảng trống, cần quan tâm đến công tác truyền thông hơn để hạn chế được những hiểu nhầm không đáng có.

Đồng tình với những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch hiện nay, đại biểu Vũ Đức Bảo (tổ huyện Gia Lâm) cho rằng, cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp. Trong bối cảnh điều trị F0 tại cơ sở như hiện nay, thì việc thống nhất cách thức phòng, chống dịch càng chú trọng đối với những lực lượng cơ sở.

undefined
Đại biểu Nguyễn Lan Hương phát biểu thảo luận

Đại biểu Lê Thị Thu Hằng (tổ quận Tây Hồ) đề nghị Thành phố trong đó Sở Y tế cần có hướng dẫn một cách cụ thể, đồng bộ cho các địa phương, cơ sở về công tác phòng chống dịch nhất là về việc thu dung điều trị F0 thể nhẹ tại nhà.

Theo ý kiến của đa số đại biểu, khi điều trị các F0 ở nhà rất cần lực lượng vận chuyển F0 tại nhà, tổ thông tin liên lạc, vì vậy cần có cơ chế chính sách đối với lực lượng này để họ tập trung phục vụ cho trạm y tế lưu động.

Đại biểu Nguyễn Văn Thắng (tổ huyện Chương Mỹ) bày tỏ, thời gian qua, hệ thống y tế cơ sở đóng góp rất lớn vào công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó là sự vào cuộc trách nhiệm của lực lượng y tế tại địa phương. Vì thế, Thành phố cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho hệ thống y tế cơ sở, cũng như có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho lực lượng y tế cơ sở để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng việc khám, chữa bệnh ban đầu, nhất là ở những huyện xa trung tâm.

undefined
Đại biểu Lê Thị Thu Hằng phát biểu thảo luận

Đại biểu Đàm Văn Huân (tổ huyện Gia Lâm) cho rằng, từ những đánh giá về công tác phòng, chống dịch, việc tạo điều kiện cho cơ sở tiếp tục là trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó các ban công tác mặt trận, chi ủy ở cơ sở có vai trò lớn không chỉ trong phòng, chống dịch hiện nay.

Bên cạnh đó, theo đại biểu Huân, Hà Nội đã rất kịp thời linh hoạt và phát huy tốt vai trò đội ngũ nhân dân và các chuyên gia, nhà khoa học, nên đề nghị tiếp tục khai thác tiềm năng đội ngũ nhân sĩ trí thức rất đặc trưng và đông đảo của Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch này. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống loa truyền thanh cũng cần được áp dụng mạnh và cải tiến hơn nữa.

undefined
Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu giải trình các vấn đề đại biểu nêu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, để hoàn thành các mục tiêu của năm 2022, Hà Nội đặt ra 5 nhóm giải pháp, trong đó lĩnh vực tế sẽ tập trung vào 5 nhóm chính sách và định hướng của Trung ương. UBND Thành phố đã báo cáo HĐND Thành phố gói đầu tư 1.000 tỷ đồng để tăng cường cho y tế cơ sở.

Liên quan đến các chính sách về phòng, chống dịch, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khẳng định, HĐND Thành phố sẽ tập trung đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này