Đại hội Chữ thập đỏ thị xã Sơn Tây lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026

21:05 | 07/12/2021
(LĐTĐ) Ngày 7/12, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây và 115 đại biểu chính thức tham dự.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây đẩy mạnh phong trào ‘Giỏi việc nước’ Khơi thông giá trị văn hóa Xứ Đoài để phát triển kinh tế du lịch Ông Trần Anh Tuấn được điều động, giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây

Nhiệm kỳ qua, với mạng lưới cán bộ hội, hội viên và tình nguyện viên được phủ khắp gồm 15 Hội Chữ thập đỏ xã, phường, 04 Hội Chữ thập đỏ trường học, 01 phòng khám Chữ thập đỏ (phường xuân Khanh); 15/15 Chủ tịch Hội xã, phường kiêm nhiệm.

Tổng số hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ là 1.492 người, trong đó hội viên hoạt động là 1.492 người, 16.874 thanh thiếu niên, 373 tình nguyện viên chữ thập đỏ. Nhiều phong trào, cuộc vận động của Hội chữ thập đỏ đã trở thành phong trào của toàn dân, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đại hội Chữ thập đỏ thị xã Sơn Tây lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026
Lãnh đạo thị xã Sơn Tây chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Diệp Phương)

Nổi bật như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; dự án Ngân hàng bò; phong trào hiến máu tình nguyện, phòng ngừa ứng phó thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, phòng tránh tai nạn thương tích...;

Hình thức tuyên truyền Hội chữ thập đỏ ngày càng được đổi mới và quy mô hơn đã khơi dậy lòng nhân ái bao dung, thu hút đông đảo sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.

Kết quả trong nhiệm kỳ qua: Hội Chữ thập đỏ thị xã đã phối hợp với Ban Quân dân y, phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Hội cơ sở, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 16.375 lượt đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong, bộ đội Trường Sơn, người cao tuổi, nhân dân bị ảnh hưởng môi trường...

Nhiều cơ sở hội làm tốt công tác khám, cấp thuốc miễn phí là: Sơn Lộc, Trung Hưng, Viên Sơn, Kim Sơn, Xuân Sơn, Ngô Quyền, Lê Lợi….

Cùng với đó, hoạt động hiến máu tình nguyện với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Cụ thể, 5 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện thị xã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo cấp Ủy, chính quyền các xã, phường, trường học.

Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện, giao chỉ tiêu hiến máu cho các xã, phường, trường học, các ngành. Xây dựng kế hoạch tổ chức hiến máu vào dịp Tết; Hành trình đỏ, đặc biệt vào lúc đại dịch Covid - 19 bùng phát nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức 8 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện, tư vấn, chăm sóc người người hiến máu; đã tổ chức 62 cuộc hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 12.437 đơn vị máu an toàn (tăng hơn so với nhiệm kỳ trước là 5.979 đơn vị).

Điển hình trong phong trào hiến máu là: Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung, xã Sơn Đông, Xuân Sơn, Thanh Mỹ, Cổ Đông, phường Sơn Lộc, Ngô Quyền, Viên Sơn, Chùa Khai Nguyên... Ngoài ra có rất nhiều gia đình, dòng họ tham gia hiến máu được Ban Chỉ đạo hiến máu Quốc gia, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tôn vinh, khen thưởng.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, nhân ái và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm phấn đấu đưa công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ngày càng phát triển, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác từ thiện, nhân đạo, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đại hội Chữ thập đỏ thị xã Sơn Tây lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Ảnh: Diệp Phương)

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội chữ thập đỏ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 31 thành viên, Ban Thường vụ gồm 9 thành viên, ông Nguyễn Văn Cường tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Đồng thời, hiệp thương bầu 7 thành viên dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ XI và tặng quà các ông bà Ủy viên Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ thị xã khóa IX không tiếp tục tham gia Ban chấp hành khóa X.

Nhân dịp này, 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2016-2021 được Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khen thưởng.

Diệp Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này