Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 trở lại trường

09:23 | 06/12/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (6/12), học sinh lớp 12 của các trường Trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, 2 đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hà Nội: Học sinh lớp 12 học trực tiếp kết hợp trực tuyến, lớp 10 và 11 học trực tuyến Hà Nội hướng dẫn phương án xử lý khi trường học có F0, F1, F2 Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các trường học đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ghi nhận tại Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Tổ y tế, Đoàn Thanh niên và các bộ phận liên quan đã có mặt từ rất sớm để thực hiện nhiệm vụ.

Hơn 6h, cổng chính - cổng phụ rộng mở với biển chỉ dẫn, dây phân luồng chào đón học sinh. Công tác đo thân nhiệt được thực hiện ngay tại cổng vào; biển chỉ dẫn cùng thầy cô giáo cũng trực sẵn ở các lối đi để hướng dẫn học sinh lên lớp. Mọi công tác diễn ra nhuần nhuyễn, thuần thục bởi các bên đều đã được tập dượt và có sự chuẩn bị từ trước.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 trở lại trường
Từ sáng sớm, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức Nguyễn Bội Quỳnh đã có mặt tại trường để đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.
Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 trở lại trường
Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ở Hà Nội trở lại trường
Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 trở lại trường
Công tác đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn được thực hiện ngay tại cổng vào. Biển chỉ dẫn cùng thầy cô giáo cũng trực sẵn ở các lối đi để hướng dẫn học sinh lên lớp.
Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 trở lại trường
Học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Học sinh
Học sinh dán sticker tâm trạng vào các ô được nhà trường bố trí sẵn.
Học sinh
Trong sáng 6/12, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do Giám đốc Trần Thế Cương dẫn đầu đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức dạy học trực tiếp tại Trường THPT Việt Đức. Tại đây, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trực tiếp nói chuyện với các em học sinh để nắm bắt tâm lý, tư tưởng, nguyện vọng và động viên các em cố gắng khắc phục khó khăn để học tốt.
Học sinh
Học sinh
Để hạn chế tập trung đông người, đảm bảo giãn cách, nhà trường không tổ chức chào cờ tập thể mà tổ chức ở mỗi lớp học.
Học sinh
Theo Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức Nguyễn Bội Quỳnh, nhà trường đã làm công tác tư tưởng cho phụ huynh học sinh để cha mẹ yên tâm. Phía nhà trường cũng nỗ lực hết sức, hoàn thiện mọi công tác trước khi đón học sinh như vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; các phương án tổ chức phân luồng học sinh khi đến trường và khi ra về…
Học sinh
Học sinh
Sau thời gian dài tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh, các em học sinh đều cho biết sẽ tận dụng tối đa thời gian được học trực tiếp để chia sẻ với thầy, cô giáo những vướng mắc khi học trực tuyến, cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này