Tập đoàn Hưng Thịnh được vinh danh doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2021

10:10 | 05/12/2021
(LĐTĐ) Ban tổ chức giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 vừa công bố vinh danh Tập đoàn Hưng Thịnh ở hạng mục Corporate Excellence Award 2021 (Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2021) và ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) tập đoàn ở hạng mục Master Entrepreneur Award 2021 (Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2021).
Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục hỗ trợ một triệu suất ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục trao thiết bị y tế hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19

Tập đoàn Hưng Thịnh và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Trung vượt qua 15 tiêu chí đánh giá của APEA 2021 như: có nhiều giá trị kiến tạo và thành tích xuất sắc; liên tục cải thiện và đổi mới; phát triển bền vững, có uy tín trên thị trường; đánh giá kiểm toán tài chính.

Là người đứng đầu Tập đoàn, ông Nguyễn Đình Trung luôn coi trọng việc tạo dựng, phát triển và củng cố văn hóa doanh nghiệp, quản lý hướng vào con người, lấy con người làm trung tâm. Điều này được thể hiện qua hàng loạt chính sách phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn để cán bộ nhân viên luôn có động lực làm việc, sáng tạo và có điều kiện tốt để chăm sóc bản thân, gia đình.

Tập đoàn Hưng Thịnh được vinh danh doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2021
Chứng nhận và cúp giải thưởng Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2021 dành cho ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh

Trong bối cảnh Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam từ năm 2020 và diễn biến phức tạp trong năm 2021, các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, ngành nghề gặp nhiều khó khăn chung. Trước những thách thức đó, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh đã chọn cách đối mặt để tìm hướng đi phù hợp, đưa ra những chính sách linh hoạt giúp doanh nghiệp thích ứng với tình hình mới, thay vì "ngủ đông" chờ đại dịch đi qua.

Gần 20 năm qua, ông Trung đã cùng Ban lãnh đạo dẫn dắt Hưng Thịnh phát triển mạnh mẽ và bền vững bằng chiến lược sắc bén, luôn đề cao giá trị đạo đức kinh doanh, mang đến sản phẩm thực, giá trị thực, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng và đối tác.

Với bề dày kinh nghiệm gần 20 năm thấu hiểu thị trường bất động sản Việt Nam, Tập đoàn Hưng Thịnh luôn tạo mọi điều kiện để mang lại giải pháp tốt nhất cho những khách hàng có nhu cầu thật. Hưng Thịnh đã làm được điều này nhờ xây dựng hệ sinh thái tối ưu và bền vững giúp tập đoàn thích nghi với những thay đổi của thời cuộc, nhanh nhạy nắm bắt xu thế mới, đồng thời củng cố, nâng tầm vị thế, mang đến những giá trị mới thông minh trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Năm 2020 - 2021 là giai đoạn Hưng Thịnh tập trung chuyển đổi số, với mục tiêu phát triển trở thành một trong những tập đoàn bất động sản chuyển đổi số và áp dụng công nghệ tốt nhất Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho công nghệ và không ngừng chuẩn hóa các công cụ quản lý để nâng cao năng lực quản trị và nâng cao trải nghiệm của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ do tập đoàn cung cấp.

Tập đoàn Hưng Thịnh được vinh danh doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2021
Tập đoàn Hưng Thịnh nhận chứng nhận và cúp giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2021

Không chỉ hoạt động kinh doanh hiệu quả và chăm lo tốt cho đời sống cán bộ nhân viên, Tập đoàn Hưng Thịnh còn luôn nỗ lực phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Hưng Thịnh dành ngân sách gần 1.000 tỷ đồng để thực hiện hàng loạt các chương trình nhân đạo trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, trong năm 2020 - 2021, Tập đoàn Hưng Thịnh đồng hành cùng cả nước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí đóng góp hơn 200 tỷ đồng.

Giải thưởng APEA 2021 công bố hôm 30/11 vinh danh Tập đoàn Hưng Thịnh và ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Khởi xướng vào năm 2007, APEA 2021 là giải thưởng có uy tín trong khu vực. Giải thưởng do Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ về kinh doanh tại Châu Á trao tặng nhằm công nhận những doanh nghiệp xuất sắc, liên tục đổi mới và phát triển bền vững, tạo ra các giá trị tốt đẹp cho xã hội.

APEA là giải thưởng thường niên được tổ chức trên 14 quốc gia và thị trường trong khu vực châu Á. Với chủ đề "Tái xây dựng hiệu quả", năm 2021 đánh dấu cột mốc 15 năm có mặt ở khu vực châu Á và 5 năm có mặt tại Việt Nam của APEA.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này