Hà Tĩnh: Khởi công xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

22:44 | 03/12/2021
(LĐTĐ) Ngày 3/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao hơn 250 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Hương Khê.
Thành phố Hà Tĩnh tạm dừng nhiều dịch vụ không thiết yếu, học sinh chuyển sang học trực tuyến từ 6/11 Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều địa phương ở miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh

Qua báo cáo được biết, Đại úy Đinh Văn Mạnh hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ đã già yếu, ốm đau, vợ bị bệnh hiểm nghèo và có 3 con nhỏ. Căn nhà của Đại úy Mạnh tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xây dựng từ lâu nay đã dột nát, cứ đến mùa mưa bão, căn nhà nhỏ lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai bão lũ.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho Đại úy Đinh Văn Mạnh xây dựng lại căn nhà để anh yên tâm công tác mỗi khi xa nhà.

Hà Tĩnh: Khởi công xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, dự lễ động thổ nhà Đại úy Đinh Văn Mạnh.

Được biết, số tiền hỗ trợ gia đình Đại úy Đinh Văn Mạnh được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân của Bộ Công an và những nguồn kinh phí được Công an tỉnh vận động, kêu gọi và đề xuất để hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại buổi lễ khởi công nhà ở cho Đại úy Đinh Văn Mạnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết khẳng định, công tác chính sách, hậu phương Công an nhân dân, chăm lo đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ là một trong những nội dung quan trọng được Công an tỉnh đặc biệt quan tâm.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Thượng úy Nguyễn Ngọc Hải, công tác tại Công an xã Gia Phố, và Thiếu úy Nguyễn Văn Nguyên, đang công tác tại Công an xã Hương Trạch, huyện Hương Khê. Mỗi gia đình được đoàn trao số tiền 100 triệu đồng.

Tuy số tiền trao chưa lớn, nhưng đây là món quà vô cùng ý nghĩa để kịp thời động viên khích lệ cho các đồng chí yên tâm công công tác mỗi khi xa nhà. Đây cũng là món quà thể hiện tình đồng chí, đồng đội, đoàn kết, gắn bó và chia sẻ trước những khó khăn của Công an tỉnh đối với các gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này