Làm kinh tế giỏi

07:22 | 08/05/2014
LĐTĐ -Đó là chị Nguyễn Thị Hảo, ở tổ dân phố 13, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Với trang trại quy mô rộng 4ha trồng cam Canh, mỗi năm gia đình chị thu gần 2 tỷ đồng.

Trước đây trang trại của chị Hảo là khu lò gạch cũ với nhiều gò, thùng hố mấp mô, cỏ dại lút đầu. Với mục đích làm ăn lâu dài, năm 2007, chị mạnh dạn vay mượn tiền bạn bè, họ hàng đấu thầu vùng đất này để lập nghiệp. Những năm đầu, do chưa nắm chắc kỹ thuật, gần 4.000 gốc cam đậu quả ít, năng suất thấp nên không thu được vốn. Không nản chí, chị sang Văn Giang (Hưng Yên) tìm cây giống, đồng thời thuê chuyên gia kỹ thuật về hướng dẫn cách trồng, vun xới khu vườn. Nhờ sự kiên trì và chịu khó, năm thứ ba, gia đình chị thu được hàng chục tấn cam Canh, bán tại vườn với giá 70.000 đồng/1 kg, thu về 800 triệu đồng.

Theo thời gian, nhờ tích lũy kinh nghiệm, trồng đúng kỹ thuật, vườn cam Canh của gia đình chị cho năng suất ngày một cao hơn. Các mùa tiếp theo, gia đình chị thu nhập từ 1,4 tỷ rồi 2,2 tỷ/năm. Không ngừng nâng cao năng suất, chị Hảo lấy nguồn lãi từ việc bán cam đầu tư thuê thêm 2ha đất để ươm cây giống. Với kỹ thuật ươm ghép giống, từ cây bưởi mầm, gia đình chị có thể ghép sang thành nhiều giống cam, chanh. Mỗi năm, vườn của gia đình chị cung cấp từ 7- 8 vạn cây giống cho các vùng ở miền Bắc. Không chỉ làm giàu cho mình, chị Hảo còn tạo việc làm cho 10 lao động với mức thu nhập 4,5 triệu đồng/ tháng. Chị còn thường xuyên phổ biến kỹ thuật trồng cam Canh, bưởi Diễn cho nhiều bà con. Gia đình chị Hảo đã được chứng nhận là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp TP; được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Chị Hảo cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao năng suất trang trại cung cấp thêm nguồn giống chất lượng, giúp bà con nông dân vươn lên làm giàu từ cây cam canh.

Nguyễn Ngọc
 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này