Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

19:05 | 01/12/2021
(LĐTĐ) Hưởng ứng phát động của Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội, sáng 1/12, nhiều đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Cảm động Ngày hội hiến máu tình nguyện “Kết nối dòng máu Việt” Tuổi trẻ Công an Hà Nội: Hiến máu tình nguyện - chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện
Nhiều đoàn viên công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp cho hay, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, sự cảm thông, chia sẻ với người bệnh, nên nhiều năm nay, hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên, được các đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội tích cực tham gia.

Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện
Hiến máu tình nguyện là hoạt động được các đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội tham gia thường xuyên trong nhiều năm nay

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều lịch hiến máu đã bị hoãn, hủy không thể tổ chức, dẫn đến lượng máu dự trữ của Viện tính đến sáng 26/11 chỉ còn hơn 4.000 đơn vị. Trong khi đó, trung bình mỗi ngày Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần 1.200 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 bệnh viện, không chỉ để cung cấp cho hoạt động khám chữa bệnh tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, mà cả các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Tuy nhiên, với khả năng hiện tại, các lịch hiến máu dự kiến mới chỉ đáp ứng được khoảng hơn 60% nhu cầu này, mỗi tháng vẫn còn thiếu khoảng 10.000 đơn vị máu. Theo lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tình trạng này có thể khắc phục được nếu có sự đồng hành, hỗ trợ của cộng đồng.

Phương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này