Hội Chữ thập đỏ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026

17:32 | 30/11/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (30/11), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam huyện Thanh Trì đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề: “Đoàn kết, chung sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo; góp phần thực hiện chính sách an sinh, xã hội; xây dựng huyện Thanh Trì phát triển lên quận”.
Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hội Chữ thập đỏ Việt Nam Thúc đẩy truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về tiêm vắc xin phòng Covid-19 Hợp tác đẩy mạnh triển khai các hoạt động tình nguyện, trợ giúp nhân đạo

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện đến điểm cầu các xã, thị trấn với sự tham dự của 144 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.840 hội viên Chữ thập đỏ trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2016 l-2021, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các cấp Hội Chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội; tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam huyện Thanh Trì ra mắt nhiệm kỳ 2021-2026

Hiện toàn huyện có 16 Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn; 5 Hội cơ sở trường học; 181 Chi hội với tổng số 5.840 hội viên. Công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học không ngừng được phát triển về số lượng cũng như về chất lượng. Toàn huyện có 23.287 thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, 378 tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Với vai trò là cầu nối điều phối trong công tác nhân đạo, từ thiện, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được các cấp Hội triển khai thực hiện sâu rộng, trở thành hoạt động truyền thống của hội, với sự tham gia hưởng ứng của nhiều tổ chức, cá nhân, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Hội đã chủ động vận động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ và trao tặng được 56.842 lượt đối tượng với trị giá trên 30.2 tỷ đồng vượt 438% giá trị so với nhiệm kỳ trước.

Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" tiếp tục được triển khai sâu rộng, thông qua cuộc vận động này Hội đã trợ giúp trên 2.230 lượt đối tượng đặc biệt khó khăn với trị giá trên 1,82 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ nhân đạo được đông đảo các cấp Hội triển khai có hiệu quả, đã trợ giúp được 6.238 lượt người với trị giá trên 3,1 tỷ đồng.

Thực hiện công tác xây sửa nhà Chữ thập đỏ, Hội Chữ thập đỏ huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội hàng năm rà soát các đối tượng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, từ đó hỗ trợ xây sửa được 5 căn nhà tổng trị giá 442 triệu đồng.

Trong ba năm triển khai “Tháng Nhân đạo” (từ 2018-2020), các cấp Hội trên địa bàn huyện đã trợ giúp trên 787 lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 840 triệu đồng. Ngoài các mô hình về chăm sóc sức khỏe như phòng khám, điểm, chốt sơ cấp cứu, Hội còn tổ chức mô hình bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện. Đã cấp phát 67,198 suất ăn miễn phí, trị giá trên 1,2 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo, giúp họ có thêm nguồn dinh dưỡng, thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026
Hội nghị tặng quà các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ khóa IX

Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị vận động hơn 10 tấn hàng hóa, rau, củ, quả ủng hộ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những lao động tự do bị mất việc làm trong huyện. Toàn Hội đã vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch, những người dân bị cách ly dịch trên địa bàn huyện cũng như các tỉnh bạn với trị giá trên 1.9 tỷ đồng.

Phong trào hiến máu tình nguyện huyện ngày càng phát triển lớn mạnh, từng bước xây dựng được các mô hình hiến máu mới, như: Mỗi xã, thị trấn là một điểm hiến máu; đơn vị hiến máu; gia đình hiến máu… Những mô hình hiến máu mới được được tổ chức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị, nhằm duy trì nguồn người hiến máu lâu dài và vận động nhiều người tham gia hiến máu. Kết quả công tác vận động và tiếp nhận hiến máu tình nguyện trong nhiệm kỳ vừa qua đạt 11.908 đơn vị máu 135,7% so với nhiệm kỳ trước.

Với chủ đề “Đoàn kết, chung sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo; góp phần thực hiện chính sách an sinh, xã hội; xây dựng huyện Thanh Trì phát triển lên quận”, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm phấn đấu đưa công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ngày càng phát triển, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác từ thiện, nhân đạo, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đào Ngọc Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đề nghị Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc, khơi dậy lòng nhiệt tình, tự giác tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện của các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào của Hội phát triển lên một tầm cao mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 thành viên; Ban Thường vụ gồm 7 thành viên. Ông Nguyễn Duy Hưng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng bầu 8 thành viên dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ XI.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này