Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022

16:17 | 30/11/2021
(LĐTĐ) Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, người dân trồng đào Nhật Tân đang nhộn nhịp, gấp rút thực hiện việc tuốt lá đào để hoa nở đúng dịp. Bên cạnh đó, các hộ dân trồng mai, quất… cũng đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị đưa ra thị trường.
Người trồng đào thất thốn tất bật vào vụ mới Rực rỡ sắc đào Nhật Tân Người trồng đào lao đao vì… nắng
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Trong sáng 30/11, ở các vườn đào tại làng đào Nhật Tân (Hà Nội), người dân đang nhộn nhịp tuốt lá đào để kịp mùa hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2022.
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Thông thường, đào được tuốt lá trước thời điểm Tết Nguyên đán khoảng 50 - 60 ngày. Cũng tùy từng giống đào mà thời gian tuốt lá cũng khác nhau.
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Theo những người trồng đào lâu năm, công đoạn tuốt lá đào đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ. Tuốt lá để không gây hại đến các mắt hoa, bởi đây là những nụ hoa chuẩn bị nở. Nếu chưa thành thạo, cần tuốt từng lá đào, không nên tuốt lá thẳng từ đọt xuống, nếu không sẽ ảnh hưởng đến các mầm nụ.
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Ông Đỗ Văn Thế (chủ 1 vườn đào ở Nhật Tân) chia sẻ, sau khi tuốt lá đào xong, nếu thời tiết nắng nóng kéo dài thì người dân sẽ phải làm giàn che và phun nước lạnh thường xuyên toàn bộ tán, thân cây đào để hãm cho đào không ra hoa sớm. Nếu trời rét kéo dài, cũng phải làm giàn che cho đào và hàng ngày tưới nước ấm vào quanh gốc đào để đảm bảo đủ nhiệt độ kích thích cho đào ra hoa đúng kỳ hạn.
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Một số vườn đào đang gấp rút thực hiện các công đoạn cuối cùng để kịp bán đào cành, đào dăm sớm trước Tết
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Song song với công đoạn tuốt lá, một số vườn khác đang tiếp tục vun gốc cho cây.
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Cây đào được trồng để lấy cành đã được dùng dây tạo hình.
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Ông Đỗ Văn Phúc (một người trồng đào hơn 30 năm) chia sẻ, mùa vụ năm nay vẫn bình thường chỉ có giá bán là chưa thể nói trước được vì dịch Covid-19 nên năm nay sợ sức mua giảm hơn mọi năm.
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Bên cạnh đó, nhiều người dân trồng quất cũng đang tất bật chăm bón.
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022
Ai cũng hy vọng từ nay đến Tết Nguyên đán, thời tiết thuận lợi để cây phát triển tốt, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát không ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng, để người trồng đào, trồng quất vui đón Tết.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này