Vì sao gần 1.000 nhân viên y tế ở thành phố Hồ Chí Minh nghỉ việc?

16:19 | 30/11/2021
(LĐTĐ) Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, trong năm 2020 toàn Thành phố có 597 nhân viên y tế nghỉ việc, thì chỉ trong 10 tháng đầu năm 2021 có 988 nhân viên y tế nghỉ việc.
Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trạm y tế phải tiếp cận F0 mới trong vòng 24 giờ Thành phố Hồ Chí Minh đang ở cấp độ dịch 2, có 3 quận tăng cấp độ dịch Ca F0 tăng cao, Bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh quá tải

Mới đây, tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc trong thời gian qua.

Theo bà Mai, trong năm 2020 có 597 nhân viên y tế nghỉ việc, trong 10 tháng đầu năm 2021 có 988 nhân viên y tế nghỉ việc. số nhân viên y tế xin nghỉ việc tăng nhẹ ở khu vực điều dưỡng, bác sĩ và một số ở trạm y tế. Dựa trên đơn thư, các trường hợp xin nghỉ do hoàn cảnh gia đình hoặc yếu tố cá nhân.

"Với ngành y tế, các bác sĩ nếu không nằm trong hệ thống công lập thì sẽ hoạt động tư nhân. Y tế công hay tư đều có cùng mục đích là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân", bà Mai cho biết.

Vì sao gần 1.000 nhân viên y tế ở thành phố Hồ Chí Minh nghỉ việc?
Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, các trường hợp xin nghỉ do hoàn cảnh gia đình hoặc yếu tố cá nhân.

Được biết, thời gian qua khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tình trạng hàng loạt nhân viên y tế phường/xã nghỉ việc khiến các cấp ngành thành phố Hồ Chí Minh vô cùng đau đầu. Việc nhân viên y tế nghỉ việc có thể gây ra tình trạng thiếu hụt lực lượng tuyến đầu, khiến công tác chăm sóc bệnh nhân trở nên khó khăn hơn.

Trao đổi về các biện pháp mà ngành y tế triển khai, bà Mai cho biết Sở Y tế đang trình đề án chăm sóc F0 tại nhà có sự tham gia của phóng khám tư nhân, hy vọng có thêm nguồn nhân lực phục vụ.

Ngoài ra, ngành y tế hiện đã chuẩn bị trên 31.000 giường bệnh, số bệnh nhân đang điều trị trên 11.000 người (cả bệnh viện tầng 2 và 3) nên không có chuyện hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh quá tải.

Hiện thành phố đang duy trì tổng đài 1022 nhánh 3, tập hợp hơn 200 bác sĩ tư vấn F0; tổng đài 1022 nhánh 4 tư vấn chăm sóc các bệnh khác; khởi động lại hệ thống bác sĩ đồng hành với trên 1.500 bác sĩ trên cả nước thăm hỏi F0 ở từng địa bàn, đánh giá mức độ bệnh để chuyển viện kịp thời.

Liên quan đến tiêm vắc xin, bà Mai cho biết thành phố đang tập trung tiêm hết những người chưa tiêm mũi 2, nhất là trẻ từ 12-17 tuổi sẽ cố gắng tiêm vét cho bằng hết. Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu “đi từng ngõ, gõ từng nhà” xem ai còn chưa tiêm vắc xin để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tiêm vắc xin để có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất.

Trước đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết dịch ở thành phố hiện đang ở cấp độ 2. Tại 22 địa phương cấp quận/huyện, có 9 đơn vị đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), 13 địa phương đạt cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình).

9 địa phương có dịch ở cấp độ 1 là quận 1, 6, 7, 8, 11, Tân Bình, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ. 13 địa phương ở cấp độ 2 là quận 3, 4, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, thành phố Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Nhà Bè.

Theo Sở Y tế, có 3 quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 4, Bình Thạnh và Tân Phú (cấp 1 lên cấp 2); một địa bàn giảm cấp độ dịch là huyện Cần Giờ (từ cấp độ 2 xuống cấp 1).

Đánh giá cấp độ dịch ở 312 phường, xã, thị trấn có 123 đơn vị đạt cấp 1; 184 nơi đạt cấp 2 và 5 đơn vị cấp 3. Không có địa bàn thuộc cấp độ 4.

Tính đến hết 25/11, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19 trên địa bàn thành phố đạt 100%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 là 97,77%.

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 456.000 ca nhiễm. Riêng từ ngày 19 – 25/11, số ca mắc Covid-19 mới là 8.731 ca (tăng 300 ca so với tuần trước đó). Số ca mắc mới ghi nhận trên địa bàn trong 2 tuần gần đây có xu hướng tăng trở lại sau giai đoạn dịch tạm lắng. Ngành y tế đánh giá tình hình hiện tại vẫn trong kiểm soát.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này