Hà Đông vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên giữa đại dịch

14:18 | 28/11/2021
(LĐTĐ) Không chỉ vượt chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở, năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông còn vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên theo kế hoạch đề ra với 1.154/1.000 đoàn viên (đạt 115%).
Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Dịch Covid-19 tác động trực tiếp tới đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông. Tuy nhiên, LĐLĐ quận Hà Đông xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tiếp tục tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, LĐLĐ quận đã tổ chức, triển khai, hướng dẫn cán bộ Công đoàn cơ sở về nghiệp vụ công tác Công đoàn nhằm nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các Công đoàn cơ sở.

Hà Đông vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên giữa đại dịch
Công tác thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức Công đoàn quận Hà Đông quan tâm thực hiện.

LĐLĐ quận đã tham mưu với Ủy ban nhân dân quận Hà Đông bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp các thành phần kinh tế; đồng thời phân công cán bộ chuyên trách sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn tuyên truyền vận động thành lập công đoàn cơ sở. Kết quả: Thành lập mới 34/25 Công đoàn cơ sở, đạt 136%, kết nạp 1.154/1.000 đoàn viên, đạt 115% chỉ tiêu Thành phố giao.

Song song đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở cũng được chú trọng triển khai đạt kết quả. LĐLĐ quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận ủy Hà Đông tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác công đoàn với số lượt cán bộ công đoàn, công nhân lao động được tham dự tập huấn là 220 lượt người; chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú đề nghị các cấp ủy đảng xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có 242 đoàn viên công đoàn ưu tú từ các Công đoàn cơ sở được LĐLĐ quận giới thiệu cho tổ chức Đảng, trong đó có 233 đoàn viên, công nhân lao động được kết nạp vào Đảng.

Theo đại diện LĐLĐ quận, thời gian tới, Công đoàn quận sẽ tiếp tục duy trì và tổ chức lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng cho công nhân lao động ưu tú khối doanh nghiệp; giới thiệu được từ 250 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên đề nghị cấp ủy Đảng xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này