Phát huy vai trò nữ công nhân, viên chức, lao động trong các phong trào thi đua

14:16 | 28/11/2021
(LĐTĐ) Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn quận Hà Đông đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động huyện Ứng Hòa Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Trong đó, Liên đoàn Lao động quận đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, của Quận ủy Hà Đông, tích cực tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp, hướng về cơ sở bằng việc làm cụ thể thiết thực.

Theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông, một trong những công tác đạt hiệu quả cao trong năm 2021 đó là công tác Nữ công. Để triển khai công tác này, trong năm 2021, LĐLĐ quận đã xây dựng các chương trình, hướng dẫn 100% đến các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phát huy vai trò nữ công nhân, viên chức, lao động trong các phong trào thi đua
Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phát huy vai trò nữ CNVCLĐ trong các hoạt động Công đoàn.

Chỉ đạo hướng dẫn Công đoàn cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi” trong nữ CNVCLĐ; tổ chức biểu dương khen thưởng cấp cơ sở và xét chọn đề nghị quận biểu dương khen thưởng Giỏi việc nước, đảm việc nhà và Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021.

Tăng cường vận động CNVCLĐ tích cực xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Kết quả, đã có 304 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được Công đoàn cơ sở biểu dương, khen thưởng với kinh phí khen thưởng gần 70 triệu đồng và 53 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ quận biểu dương, khen thưởng với số kinh phí khen thưởng 26.500 nghìn đồng, có 2 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Cùng với đó, LĐLĐ quận chỉ đạo hướng dẫn Công đoàn cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; phong trào thi đua “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”, trong năm đã có 4.917 lượt nữ CNVCLĐ được biểu dương tại cơ sở có 15 tập thể và 36 cá nhân được biểu dương khen thưởng cấp quận.

Ngoài ra, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận các Công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng và tham gia với nhiều nội dung phong phú như tổ chức Hội nghị, Hội thảo chuyên đề, Toạ đàm, khám sức khỏe định kỳ cho nữ CNVCLĐ…

Đặc biệt, nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ trên nhiều lĩnh vực, LĐLĐ quận Hà Đông đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận triển khai các công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho lao động nữ; vận động nữ CNVCLĐ hăng hái tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quận.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này