CNVCLĐ quận Đống Đa đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua

10:56 | 28/11/2021
(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch phát động thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận, các cấp Công đoàn quận Đống Đa phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức đa dạng các các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và đã thu được kết quả đáng khích lệ.
Quận Đống Đa: Hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận Quận Đống Đa: Hiệu quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng giáo dục và đào tạo Quận Đống Đa tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 241 cá nhân tiêu biểu
CNVCLĐ quận Đống Đa đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua

Từ phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động sáng tạo trên địa bàn quận

Cụ thể, khối hành chính sự nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Người tốt, việc tốt”, phong trào “Cải cách hành chính” xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các phong trào mang tính ngành nghề như: ngành giáo dục đẩy mạnh cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; ngành Y tế với phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”...

Riêng đối với Công đoàn khối trường học, phong trào thi đua “Hai tốt” cũng được cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng qua các đợt hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp với tinh thần “Thiết thực - hiệu quả”. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Vai trò của Công đoàn ngày càng được khẳng định rõ nét thông qua các hình thức động viên, khuyến khích cán bộ giáo viên hưởng ứng tham gia. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm có giá trị được phổ biến, áp dụng trong thực tế giảng dạy.

Khối sản xuất kinh doanh với nhiều phong trào thi đua thiết thực trong từng lĩnh vực như: phong trào "Lao động giỏi, thi đua phấn đấu dành danh hiệu "Công nhân giỏi"...Kết quả có nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Các phong trào thi đua tạo động lực phấn đấu vươn lên của CNVCLĐ, đồng thời xuất hiện nhiều CNLĐ giỏi, lao động xuất sắc, có sức lan tỏa góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Qua các phong trào thi đua được lựa chọn từ cơ sở, đã có 1.512 công nhân giỏi cấp cơ sở, 105 công nhân giỏi cấp quận và 01 công nhân giỏi Thành phố.

Đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận Đống Đa, đã có 147 CĐCS tổ chức phát động tới đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký phấn đấu lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm.

Thực hiện phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” và kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn quận Đống Đa, 100% CĐCS triển khai tới đoàn viên, NLĐ. Kết quả, có 20 gương người tốt việc tốt được UBND Quận biểu dương khen thưởng.

X.S

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này