Quận Long Biên: Khen thưởng 7 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thi đua thiết lập “vùng xanh an toàn”

21:17 | 27/11/2021
(LĐTĐ) Qua triển khai phong trào thi đua thực hiện mô hình “Vùng xanh an toàn doanh nghiệp” do Liên đoàn Lao động quận Long Biên phát động, đã có 3 tập thể, 3 cá nhân và Liên đoàn Lao động quận được Ủy ban nhân dân quận Long Biên khen thưởng trong đợt thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ các khu vực không có dịch Covid-19 trên địa bàn quận.
Quận Long Biên: Nâng cao kiến thức về Quy chế dân chủ cho cán bộ khối hành chính sự nghiệp Trách nhiệm, nghĩa tình với phương châm: Phục vụ đoàn viên Quận Long Biên: 18 doanh nghiệp đăng ký thực hiện mô hình “Vùng xanh an toàn doanh nghiệp”

Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết, qua triển khai kế hoạch phát động thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ “Vùng xanh an toàn doanh nghiệp” trong các cấp Công đoàn quận Long Biên, đã có 18 doanh nghiệp đăng ký thực hiện mô hình “Vùng xanh an toàn doanh nghiệp”.

Quận Long Biên: Khen thưởng 7 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thi đua thiết lập “vùng xanh an toàn”
Việc triển khai thực hiện “vùng xanh doanh nghiệp” nhằm phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong bảo vệ người lao động an toàn trước đại dịch. Ảnh: B.D

Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Việc triển khai thực hiện “vùng xanh doanh nghiệp” nhằm phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ người lao động an toàn trước đại dịch, cùng với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với mục tiêu kép không để đứt gãy chuỗi sản xuất.

Theo đó, mô hình “Vùng xanh an toàn doanh nghiệp” được Liên đoàn Lao động quận triển khai tới cơ sở với 8 tiêu chí, bao gồm: Thực hiện Quét mã QR code bắt buộc đối với người lao động và khách đến liên hệ công tác; thực hiện nghiêm 5K trước, trong và sau khi làm việc; thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Chính phủ, Thành phố, chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành Y tế; người lao động được test SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế; bảo đảm không có F0 trong doanh nghiệp; doanh nghiệp phải chia ca sản xuất làm việc độc lập, có lối đi riêng, người lao động các ca không gặp nhau lúc giao ca; đã đăng ký xây dựng phương án làm việc với chính quyền địa phương và duy trì hoạt động “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp có hiệu quả.

Qua kiểm tra và duy trì phong trào, đã có 3 tập thể, 3 cá nhân và Liên đoàn Lao động quận được Ủy ban nhân dân quận khen thưởng trong đợt thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ các khu vực “vùng xanh” - vùng không có dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên.

Bên cạnh đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm khích lệ, động viên công nhân, viên chức, lao động quận tích cực thi đua, chiến thắng đại dịch, Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; đồng thời triển khai tới các công đoàn cơ sở Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Qua sơ, tổng kết các phong trào thi đua, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã đề nghị và phối hợp với Ủy ban nhân dân quận khen thưởng 4 tập thể, 13 cá nhân có sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu năm 2021. Đồng thời, đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố khen thưởng 1 “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, 4 cá nhân “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này