Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động huyện Ứng Hòa

20:20 | 27/11/2021
(LĐTĐ) Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng phong trào thi đua được các cấp Công đoàn huyện Ứng Hòa cụ thể hóa bằng những mục tiêu cụ thể và được 100% công đoàn cơ sở hưởng ứng triển khai hiệu quả, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...
Hiệu quả từ mô hình “câu lạc bộ phòng, chống tội phạm về ma túy” Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện (LĐLĐ) Ứng Hòa còn phát động phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “An toàn vệ sinh thực phẩm”, thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong các trường học; phong trào thi đua đặc biệt về phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Ứng Hòa nói không với tiêu cực”, xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”...

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động huyện Ứng Hòa
Nhiều chuyến xe "Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ người lao động khó khăn, xuất phát từ phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của LĐLĐ huyện Ứng Hòa.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã phát động Đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo bà Đỗ Thị Phương Nga, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa, đợt thi đua cao điểm đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); khơi dậy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia làm tốt công tác tổ chức bầu cử và thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đúng luật; ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công tác tốt.

Kết quả đã có 03 cá nhân và tập thể cơ quan LĐLĐ huyện được LĐLĐ Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng; nhiều CNVCLĐ được cơ quan, đơn vị đề xuất khen thưởng.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch Tháng Công nhân - Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021 tới các CĐCS, đồng thời chỉ đạo CĐCS khối doanh nghiệp phối hợp Ban Giám đốc tổ chức luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Lựa chọn để biểu dương, khen thưởng 20 công nhân giỏi, nhân viên giỏi. Hướng dẫn CNVCLĐ tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; kết quả đã có 134 CĐCS với 345 sáng kiến được cập nhật vào phần mềm hệ thống của Chương trình.

LĐLĐ huyện cũng đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành CĐCS trường học tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành, huyện và Công đoàn phát động. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tiếp tục phát huy sáng kiến sáng tạo trong dạy và học mùa Covid, vừa dạy học vừa phòng dịch hiệu quả, tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học…

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động huyện Ứng Hòa
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” tại cơ sở. (Ảnh chụp trước 27/4).

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã phát động và chỉ đạo các CĐCS hưởng ứng Tết trồng cây, trồng mới và chăm sóc cây xanh, vườn hoa cây cảnh, bảo vệ môi trường, góp phần đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” tại cơ sở. Tiếp tục phối hợp với Huyện đoàn, Trung tâm nghiên cứu Lâm học và biến đổi khí hậu Khoa Lâm học Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học nước Việt xanh (GreenViet) tổ chức chương trình phát động trồng cây đợt 2. Chương trình đã cung cấp 1.000 cây giống cho 3 xã Đồng Tiến, Trường Thịnh và Lưu Hoàng.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này