Công đoàn trường Tiểu học Vân Tảo (huyện Thường Tín):

Làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn

17:06 | 27/11/2021
(LĐTĐ) Trong những năm qua, tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Vân Tảo (huyện Thường Tín, Hà Nội) luôn đoàn kết, gắn bó, đổi mới trong từng hoạt động công tác và đặc biệt là phong trào thi đua, được các cấp Công đoàn ghi nhận.
Tinh tế làng nghề thêu tay truyền thống Gắn biển công trình “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tại Cụm Công nghiệp Văn Tự LĐLĐ huyện Thường Tín đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động

Ghi sâu lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, tại Trường Tiểu học Vân Tảo, các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... đều có sức lôi cuốn mạnh mẽ.

Làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn
Bà Phạm Thị Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Vân Tảo (đứng thứ 3 từ phải sang) thay mặt trường nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Vân Tảo Phạm Thị Thanh Bình, để đạt được kết quả tốt, Ban Chấp hành Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, chính quyền nhà trường để tổ chức, chỉ đạo tốt các chương trình hoạt động. Cũng chính từ sự phối hợp chặt chẽ này mà Công đoàn đã động viên, khuyên khích 100% đoàn viên hăng hái đăng ký các danh hiệu thi đua dạy tốt, viết sáng kiến sáng tạo, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công đoàn thường xuyên tham mưu với chuyên môn trong việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: Tiền lương, nâng lương, chế độ ốm đau, thai sản, chế độ dạy thừa giờ, đảm bảo sự công bằng trong lao động, khuyến khích đoàn viên tích làm việc tốt.

“Bên cạnh đó, Công đoàn cùng với nhà trường luôn đảm bảo quyền dân chủ trong nhà trường, các quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo chế độ của Nhà nước. Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên công đoàn viên kịp thời. Trong năm học vừa qua, nhà trường không có đoàn viên nào vi phạm kỷ luật, 100% hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Vân Tảo cho biết.

Đặc biệt, năm học 2020-2021 với đại dịch Covid-19, phải học trực tuyến trong thời gian dài để phòng dịch nhưng kết quả phong trào thi đua đã có nhiều thành tích, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm.

Theo đó, về giáo viên, có 2 đồng chí tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 2 đồng chí tham gia Hội thi “Thiết kế bài giảng và đồ dùng tự làm”; 5 đồng chí được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 27 đồng chí được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 32 đồng chí đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc”; 42 đồng chí đạt danh hiệu “Nữ giáo viên giỏi việc trường, đảm việc nhà”; 59/59 gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Về học sinh, có 15 em học sinh đạt giải cấp Thành phố; 201 em học sinh giỏi cấp huyện; 470 em học sinh khen toàn diện và 272 em học sinh khen tiêu biểu. Với những kết quả đã đạt được, trong năm học 2020-2021, Công đoàn Trường Tiểu học Vân Tảo đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này