Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

17:24 | 27/11/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đặc biệt chú trọng đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Gần 1,5 triệu người ở thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3 Vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo, hỗ trợ người lao động Cụm thi đua số 8 chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc và ở cộng đồng.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Sở GTVT Hà Nội tổ chức “Chung kết giải chạy trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội năm 2021”.

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn chia sẻ, được sự chỉ đạo từ Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp. Nhìn chung, các “Tổ An toàn Covid-19” đã hoạt động tích cực và hiệu quả, nâng cao công tác phòng dịch ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành GTVT khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết chiến thắng đại dịch Covid-19”. Chuyển phát “Bản tin sinh hoạt Công đoàn” của Liên đoàn Lao động Thành phố đến 100% công đoàn cơ sở làm tài liệu phổ biến tại kỳ họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở và tới đoàn viên, người lao động.

Hướng đến đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động, các cấp Công đoàn ngành GTVT cũng triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2021-2025; tham gia chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021"; tổ chức 2 lớp tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tuyên truyền nếp sống văn hóa công nghiệp trong doanh nghiệp năm 2021 cho 200 CNVCLĐ tham dự; tiếp tục hướng dẫn các công đoàn cơ sở xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng đã đặt mua Báo Lao động Thủ đô cấp tới 100% ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành và cấp cho các công đoàn cơ sở.

Hưởng ứng “Ngày sức khỏe Thế giới”, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan Sở GTVT Hà Nội tổ chức chung kết Giải chạy trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội năm 2021, thu hút 220 đoàn viên, người lao động tham gia. Hoạt động này góp phần tạo sân chơi cho đoàn viên, người lao động có điều kiện giao lưu, rèn luyện sức khỏe.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này