LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

09:50 | 27/11/2021
(LĐTĐ) Bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong năm 2021, LĐLĐ huyện Mê Linh đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người đoàn viên, người lao động. Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), LĐLĐ huyện Mê Linh cũng đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở từng vị trí công tác của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV).
Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ Lan tỏa những tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các nhiệm vụ chính trị của huyện, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát động các phong trào thi trong khối Giáo dục. Theo đó, LĐLĐ huyện đã đổi mới phương thức chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở để làm địa bàn hoạt động; đồng thời cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào cho thiết thực, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, sát hợp từng loại đối tượng.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo Công đoàn các nhà trường bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, phù hợp, phát động, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, tạo sự lan tỏa trong đội ngũ CBGVNV.

LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

Phát huy kết quả phong trào thi đua năm học trước, Công đoàn các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, thu hút được đông đảo CBGVNV tham gia, nổi bật là phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Đây là những cuộc vận động, phong trào mang tính nghề nghiệp sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Một trong những phong trào thi đua nổi bật và đạt nhiều kết quả phải kể tới phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Thông qua phong trào đã động viên, khuyến khích CBGVNV tự học, tự nghiên cứu, tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm học 2020-2021, huyện Mê Linh có 2 giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; 6 giải ba, 3 giải khuyến khích giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 209 cán bộ giáo viên đạt giải...

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, trong năm học tới, Công đoàn các nhà trường sẽ tập trung đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của ngành, trọng tâm là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, chất lượng đội ngũ CBGVNV.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này