Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

21:03 | 26/11/2021
(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Từ thực tiễn phong trào, đã có 2 công nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khen thưởng Công nhân giỏi Thủ đô năm 2021.
Tổng Công ty UDIC: Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập, phát triển” Tích cực chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động Kỷ niệm 50 năm thành lập, Tổng Công ty UDIC vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngày từ đầu năm, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” của công đoàn cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, đã xuất hiện nhiều gương Công nhân giỏi, có sáng kiến, sáng tạo.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua như “Người tốt, Việc tốt”, Xanh - sạch - đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… cũng được Công đoàn Tổng Công ty triển khai tới từng công đoàn cơ sở và người lao động.

Các phong trào thi đua được Công đoàn Tổng Công ty phát động luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và được thực hiện rộng khắp với nhiều hình thức, được đông đảo đoàn viên và người lao động hưởng ứng, nhất là trong dịp chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước. Phong trào thi đua đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, tập trung vào nâng cao năng suất, hiệu quả, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức các hoạt động mít tinh, kỷ niệm các ngày lễ và tổ chức biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu của Công đoàn Tổng Công ty được triển khai thực hiện bằng hình thức phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn nhất trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ đạo Chính phủ, nhưng vẫn đảm bảo động viên đoàn viên, người lao động cụ thể, thiết thực.

Theo đó, Công đoàn Tổng Công ty đã xét duyệt hồ sơ và trao quà tặng cho công nhân, viên chức, lao động đạt tiêu chuẩn Gia đình tiêu biểu năm 2021; gửi quà khen thưởng cho 47 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu; khen thưởng 10 cháu là con công nhân, viên chức, lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2020-2021; khen thưởng 12 cháu là con công nhân, viên chức, lao động vượt khó, học giỏi năm học 2020-2021… qua đó góp phần khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động tiếp tục gắn bó và đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này