Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

18:14 | 26/11/2021
(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu”… trong nữ CNVCLĐ huyện Sóc Sơn ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện và Thủ đô ngày càng phát triển.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động đạt kết quả cao Chủ tịch huyện Hoài Đức đối thoại với CNVCLĐ và doanh nghiệp trên địa bàn

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nữ CNVCLĐ.

Riêng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thu hút được đông đảo nữ CNVCLĐ trên địa bàn huyện tham gia sôi nổi và ngày càng được lan tỏa; các hoạt động xã hội được đẩy mạnh, công tác cán bộ nữ có bước chuyển biến tích cực.

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ
Các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn và Thủ đô ngày càng phát triển.

Theo đó, năm 2020, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã có 211/247 tập thể đăng ký phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đạt 85%. Đặc biệt, nữ CNVCLĐ trên địa bàn huyện đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, uy tín; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc với phương châm thiết thực hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, đổi mới nội dung, phương pháp làm việc. Trong giai đoạn dịch Covid-19, các chị đã kiên trì khắc phục khó khăn, lao động hăng say, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với đơn vị duy trì sản xuất và giữ vững doanh nghiệp.

Với những kết quả đó, trong năm qua, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã tặng giấy khen cho 8 thể và 98 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Không chỉ vậy, nhận thức tầm quan trọng và giá trị to lớn của gia đình, các cấp Công đoàn huyện Sóc Sơn luôn quan tâm, triển khai có hiệu quả công tác vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Trong đó, nổi bật là phong trào “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”. Các cấp Công đoàn huyện coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Công đoàn giúp CNVCLĐ yên tâm công tác, lao động, sản xuất, cống hiến cho xã hội.

Do đó, LĐLĐ huyện đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác gia đình cho CNVCLĐ, vận động tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ hạnh phúc, vận động các gia đình trong đơn vị thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình. Hàng năm, LĐLĐ huyện có trên 86% hộ gia đình CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hoá.

Bằng những thành quả của gia đình CNVCLĐ, vừa qua, LĐLĐ huyện đã tổ chức biểu dương 29 gia đình tiêu biểu. Đáng chú ý có 2 gia đình được LĐLĐ Thành phố biểu dương khen thưởng, 1 gia đình được khen thưởng về thực hiện tốt cuộc vận động “5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tặng.

Đây là những gia đình tiêu biểu nhất trong hàng ngàn gia đình CNVCLĐ trên địa bàn huyện. Điểm chung là dù quy mô gia đình truyền thống 3, 4 thế hệ hay gia đình hạt nhân, nhưng mỗi thành viên trong gia đình đều bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; liên tục phấn đấu, vượt lên khó khăn để hoàn thiện mình, trở thành những gia đình gương mẫu trong cộng đồng dân cư.

“Có thể nói công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” đã khẳng định vai trò hoạt động của tổ chức Công đoàn từ huyện đến cơ sở. Các phong trào thi đua đã góp phần thiết thực vào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại chia sẻ.

Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, bằng sự tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện tốt mục tiêu của công tác gia đình trong thời kỳ mới, để mỗi gia đình CNVCLĐ thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, phát triển bền vững.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này