Bà Lê Kim Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI

12:51 | 26/11/2021
(LĐTĐ) Chiều 25/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI tiếp tục làm việc và diễn ra phiên bế mạc. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả họp phiên thứ nhất Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội khóa XVI. Bà Lê Kim Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phụ nữ Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại Gặp mặt đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội thứ XVI

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Hà Nội khóa XVI đã bầu 19 đồng chí vào Ban Thường vụ LHPN thành phố Hà Nội khóa XVI và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, gồm 21 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Lê Kim Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI
Bà Lê Kim Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội khóa XVI

Các đại biểu đã thống nhất cao với 8 chỉ tiêu cơ bản, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp lớn triển khai thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; biểu quyết thống nhất với một số chỉ tiêu chủ yếu: Hàng năm, 90% cán bộ, 85% trở lên hội viên, phụ nữ được tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động, hỗ trợ 1.200 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch, văn minh hạnh phúc; hỗ trợ xây, sửa 60 mái ấm tình thương; hằng năm tư vấn, giới thiệu việc làm cho 15.000 lao động, trong đó có 70% lao động nữ; vận động, hỗ trợ 300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 1.500 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ nâng cao mức sống. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn Thành phố giúp 10.000 phụ nữ thoát nghèo, ra khỏi diện cận nghèo; 100% vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em khi phát hiện được Hội lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng…

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh khẳng định: Với chủ đề “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết Đại hội với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 2 cuộc vận động, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2021-2026 quan trọng, có ý nghĩa định hướng đối với sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội.

Bà Lê Kim Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI
Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Hà Nội khóa XVI.

Văn kiện được Đại hội thông qua là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, thể hiện niềm tin và quyết tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô vào sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội Phụ nữ Thành phố trong thời kỳ mới. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, với niềm tin Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI tạo động lực cổ vũ, khích lệ các cấp Hội LHPN thành phố Hà Nội tích cực hăng hái thi đua đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Ngay sau Đại hội, các cấp Hội cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng những kết quả của Đại hội, tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội và xây dựng Chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình trên cơ sở bám sát mục tiêu, các chỉ tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ của Đại hội, khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức đại diện cho giới nữ, vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, kết nối, động viên phụ nữ Thủ đô tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ.

Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố khóa XVI đã bầu 19 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội khóa XVI, gồm các đồng chí: Lê Kim Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội; Lê Thị Thiên Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Kim Quý - Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN Hà Nội; Dương Thị Lý Anh - Trưởng ban Chính sách luật pháp Hội LHPN Hà Nội;

Nguyễn Thị Hiền Thúy - Chánh Văn phòng Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Thị Hường - Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN Hà Nội; Trần Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Gia đình - xã hội , Hội LHPN Hà Nội; Hoàng Thu Hồng - Trưởng ban Tuyên giáo, Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Thị Hảo - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Phụ nữ Hà Nội; Lê Quỳnh Trang - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô; Bùi Thị Trinh - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm;

Nguyễn Lan Hương - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận Đống Đa; Đỗ Thị Thúy Hằng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Vì; Nguyễn Thị Kim Tuyến - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sóc Sơn; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Hoàng Thị Tú Anh - Phó trưởng Ban Văn hoá xã hội - Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Phạm Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này