Người lao động Công ty TNHH Canon Việt Nam đón nhận danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô

12:08 | 25/11/2021
(LĐTĐ) Sáng 25/11, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã đến thăm và trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” năm 2021 cho người lao động tại Công ty TNHH Canon Việt Nam (trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội).
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” cho người lao động tại Gia Lâm và Công đoàn ngành Công thương Hà Nội Người lao động thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đón nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai khen thưởng nhiều công nhân giỏi

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Thành phố; lãnh đạo Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Người lao động Công ty TNHH Canon Việt Nam đón nhận danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" cho người lao động của Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã chia sẻ với những khó khăn mà Ban lãnh đạo và người lao động tại công ty phải đối mặt và vượt qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, thích ứng linh hoạt của công ty trong công tác phòng, chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” là hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn Thủ đô được tổ chức ở cấp Thành phố. Tuy nhiên, năm nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, LĐLĐ Thành phố đã quyết định dừng tổ chức hoạt động này và ủy quyền cho LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành tổ chức.

Người lao động Công ty TNHH Canon Việt Nam đón nhận danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2021.

Đồng thời, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trực tiếp đến thăm và trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” tại những đơn vị tiêu biểu. Qua đó, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận, biểu dương công nhân giỏi, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.

“Ghi nhận thực tế cho thấy, các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất ngày càng được lan tỏa rộng rãi, được đông đảo công nhân lao động nhiệt tình hưởng ứng, tham gia và được người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ. Qua phong trào, đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo được áp dụng vào thực tiễn, có giá trị làm lợi lớn cho doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao thu nhập cho người lao động”, đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Người lao động Công ty TNHH Canon Việt Nam đón nhận danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô
Đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo Công ty TNHH Canon Việt Nam trao danh hiệu “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2021 cho người lao động tại Công ty.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng ghi nhận và đánh giá cao Công đoàn và đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Canon Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cũng như LĐLĐ Thành phố phát động với tinh thần chủ động, trách nhiệm. Từ đó, người lao động đã hăng say lao động sản xuất, có nhiều sáng kiến, sáng tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, góp phần tích cực vào sự phát triển của công ty.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố cũng cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Canon Việt Nam đã tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động và phát huy hiệu quả vai trò của mình; đồng thời mong muốn Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân lao động, chăm lo đời sống, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao chế độ phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Người lao động Công ty TNHH Canon Việt Nam đón nhận danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao đổi với người sử dụng lao động và người lao động tại Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Đối với Công đoàn Công ty TNHH Canon Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đề nghị cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa đoàn viên, người lao động với Ban lãnh đạo Công ty; tiếp tục quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn, vất vả của người lao động. Từ đó, kịp thời phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty để triển khai tốt công tác chăm lo và có những chế độ phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động; đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Trực tiếp trao Bằng Công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, Bằng Công nhận danh hiệu “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2021 và Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2021, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã chúc mừng và động viên người lao động tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong công việc, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất; đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Thay mặt người lao động tại Công ty được biểu dương, khen thưởng, anh Phạm Thành Dũng bày tỏ: “Chúng tôi xin cảm ơn tổ chức Công đoàn Thủ đô và Ban lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện, cơ hội, môi trường tốt để người lao động phát huy được năng lực của bản thân, đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo cho công ty. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để góp sức vào sự phát triển chung của công ty và của tổ chức Công đoàn”.

Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao 3 Bằng Công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021, 5 Bằng Công nhận danh hiệu “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2021 và 7 Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2021 cho người lao động tại Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Mai Quý - Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này