Vietjet hiến kế phục hồi du lịch Việt Nam tại Toạ đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế an toàn”

13:57 | 23/11/2021
(LĐTĐ) Tiếp nối sự thành công của chuyến bay VJ3749 đưa đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên trở lại Phú Quốc sau hơn 2 năm ảnh hưởng của Covid-19, Tọa đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế” an toàn được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, lãnh đạo địa phương và các đối tác doanh nghiệp hàng không, lữ hành, du lịch hàng đầu Vietjet, Vinpearl, Saigontourist…
Tưng bừng đại tiệc mua sắm Ngày độc thân, Viejet tung hơn trăm ngàn vé giá chỉ từ 1.111 đồng Trở lại với bầu trời, Vietjet miễn phí xét nghiệm Covid-19 cho tất cả khách hàng khởi hành từ TP.HCM Bay chất muôn nơi, an toàn vui vẻ, Vietjet thôi!
Vietjet hiến kế phục hồi du lịch Việt Nam tại Toạ đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế an toàn”
Toàn cảnh Tọa đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế an toàn”

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cũng chia sẻ về sự thành công của chuyến bay chào đón những du khách đầu tiên trở lại Phú Quốc, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Tổng cục Du lịch; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ban Tổ chức; các doanh nghiệp Vietjet, Vinpearl, Saigontourist và báo Tuổi trẻ vì buổi Tọa đàm ý nghĩa không chỉ cho tỉnh Kiên Giang nói riêng mà cả Việt Nam nói chung.

Trong không khí hân hoan đón du khách trở lại, mong muốn tìm kiếm những quan điểm, góc nhìn thực tiễn để từ đó góp phần hoàn thiện kế hoạch mở cửa chào đón du khách quốc tế thời gian tới, các khách mời đã cùng nhau nhìn lại những bước tiến, từ đó đưa ra những ý kiến thảo luận thực tiễn, khách quan và sáng tạo vì mục tiêu chung hướng đến một tương lai tươi sáng cho du lịch Việt Nam.

Vietjet hiến kế phục hồi du lịch Việt Nam tại Toạ đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế an toàn”
Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang phát biểu tại Tọa đàm

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho chuyến bay đưa du khách quốc tế theo diện hộ chiếu vắc xin đầu tiên trở lại Đảo Ngọc tại Tọa đàm, ông Đỗ Xuân Quang - Phó Tổng Giám đốc Vietjet chia sẻ: “Vietjet luôn chủ động trong các kế hoạch, sẵn sàng với các kịch bản để không chỉ vượt qua đại dịch mà còn chuẩn bị cho những kế hoạch phát triển, khôi phục ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát”.

“Từ hình mẫu quốc tế như Phuket, tôi tin rằng Việt Nam có thể làm tốt việc khôi phục du lịch quốc tế, với tiến độ hiện tại nhiều tỉnh, thành đã tiêm vaccine gần hết cho người dân cùng với những biện pháp kiểm soát an toàn dịch bằng những khâu sàng lọc và quy trình kiểm soát di biến động, các hoạt động du lịch và đi lại bằng máy bay sẽ không phải là điều đáng lo lắng về dịch bệnh” - ông Đỗ Xuân Quang chia sẻ.

Ông Đỗ Xuân Quang cũng cho biết, tất cả các quy trình thủ tục khai báo y tế, khai báo thông tin cần thiết liên quan khác được Vietjet hỗ trợ khách hàng thực hiện trên website Vietjet và kết nối với các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, y tế… Ngay khi làm thủ tục tại sân bay khởi hành, hành khách cũng được hỗ trợ bằng các thông tin hướng dẫn để đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, thực hiện dễ dàng trên ứng dụng điện thoại, máy tính. Các ứng dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ giảm tiếp xúc trực tiếp góp phần quan trọng trong các công tác triển khai và quảng bá thông điệp rằng Việt Nam có những điểm đến an toàn, thuận lợi, sẵn sàng đón du khách trở lại.

Vietjet hiến kế phục hồi du lịch Việt Nam tại Toạ đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế an toàn”
Ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng Giám đốc Vietjet chia sẻ về sự chủ động của hãng, sẵn sàng cùng du lịch Việt khôi phục trở lại thời gian tới

“Du khách sẽ được cảm nhận một Việt Nam an toàn và hiếu khách ngay từ khi được chào đón lên tàu bay của Vietjet với nhiều hoạt động mang tới những trải nghiệm thú vị và bất ngờ trong suốt hành trình bay, nhận những món quà may mắn cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay trên các chuyến bay bao gồm đồ uống tốt cho sức khỏe như trà gừng mật ong, hướng dẫn theo dõi sức khỏe phòng dịch, hướng dẫn tập yoga.... Vietjet còn mang tới bộ ba sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên bầu trời bao gồm sản phẩm dành cho phụ nữ có thai, chăm sóc sắc đẹp và tinh dầu thư giãn. Hành khách chắc chắn sẽ hài lòng khi có được một hành trình vui vẻ, ý nghĩa”, lãnh đạo Vietjet chia sẻ thêm.

Bà Lê Thị Thu Trang - Tổng Giám đốc Công ty Vinpearl Discovery & VinOasis cho biết: “Với việc sở hữu 3 mô hình du lịch khép kín “one-stop destination” tại Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang, Vinpearl đã sẵn sàng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, sản phẩm, tiêm chủng cho 100% nhân lực và đặc biệt là tập huấn chuyên sâu kỹ năng bảo hộ với quy trình phòng, chống dịch theo tiêu chuẩn cao nhất, đảm bảo an toàn tối đa cho du khách”.

Vietjet hiến kế phục hồi du lịch Việt Nam tại Toạ đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế an toàn”
Bà Lê Thị Thu Trang cho biết: “Trong tất cả các hoạt động thì tiêu chí an toàn của du khách phải được đặt lên hàng đầu”

Đa số các khách mời đều đồng tình cho rằng không chỉ địa phương, các doanh nghiệp cũng cần có sự thay đổi để phù hợp với xu hướng du lịch trong thời kỳ bình thường mới cũng như đáp ứng các tiêu chí sức khoẻ của du khách.

“Các sản phẩm do Saigontourist cung cấp hiện nay đều theo mô hình khép kín, nhân lực phục vụ tour du lịch dịch vụ đều đảm bảo 3 yếu tố “xanh”. Song song đó, Saigontourist tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm kích đầu loạt du khách trong và ngoài nước”, ông Trương Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group).

Vietjet hiến kế phục hồi du lịch Việt Nam tại Toạ Đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế an toàn”
Tọa đàm với sự góp mặt của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, địa phương và các doanh nghiệp

Trước những ý kiến đóng góp, đề xuất cởi mở từ các doanh nghiệp tham dự, Tọa đàm góp phần hiến kế giúp du lịch Phú Quốc nói riêng, Việt Nam nói chung sớm khởi sắc, phục hồi và phát triển mạnh mẽ, giúp Việt Nam có thể mở rộng cửa đón du khách quốc tế một cách tự tin, an toàn và hiệu quả, từng bước hòa mình vào dòng chảy phục hồi chung của thời kỳ bình thường mới. “Tuy nhiên, đây là hướng dẫn tạm thời để chúng ta đạt mục tiêu trong thời gian nhất định, trong quá trình triển khai nếu có các đề xuất, phương án hiệu quả hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung để tạo điều kiện thực hiện mục tiêu chung, hướng đến việc tạo sự thuận lợi không chỉ cho du khách mà còn với các doanh nghiệp, địa phương tham gia”.

Trao đổi về chủ đề mở cửa an toàn đón khách du lịch, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn điểm đến, tiếp theo là hành khách phải đảm bảo các điều kiện về lịch trình du lịch trọn gói, hộ chiếu vắc xin, bảo hiểm du lịch và các điều kiện khác… Đây là các điều kiện an toàn được tham khảo từ các thông tin quốc tế cũng như thực trạng du lịch tại Việt Nam, hướng đến việc vừa đảm bảo chống dịch vừa phát triển du lịch, kinh tế hiệu quả”.

Phạm Hương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này