Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ cuối: Hết lòng vì nhân dân phục vụ

13:48 | 23/11/2021
(LĐTĐ) Nhớ lời Bác Hồ dạy “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”, thời gian qua, lực lượng Công an chính quy về xã đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực cải cách hành chính, dũng cảm xả thân vì nhiệm vụ và có những việc làm bình dị giúp dân… Với những kết quả đã đạt được, có thể thấy việc đưa Công an chính quy về xã là một trong những chủ trương đúng và trúng.
Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ 4: Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát an ninh, trật tự Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ 3: Giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 2: Hiệu quả từ mô hình nhân dân tự quản Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 1: Những “luồng gió mới” từ cơ sở

Sức sống từ 1 đề án

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có 30 quận, huyện, thị xã. Công an thành phố Hà Nội cho biết, khi chưa triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, tại các địa bàn cấp huyện, thị xã tiếp nhận, giải quyết khoảng 12.000 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Lực lượng Công an xã bán chuyên trách tại Công an cấp xã chưa đảm bảo được yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, do hạn chế về số lượng, chưa đáp ứng trình độ nghiệp vụ dẫn tới còn nhiều hạn chế, thiếu sót…

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ cuối: Hết lòng vì nhân dân phục vụ
Công an xã Thái Hòa (huyện Ba Vì) hướng dẫn tận tình cho người dân về căn cước công dân gắn chíp

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương XI khóa XII, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Đề án số 106, triển khai Công an xã chính quy. Từ tháng 4/2019 đến 4/2020, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình Công an xã chính quy; điều động, bố trí trên 2.000 cán bộ chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 383/383 xã, đạt tỷ lệ 100%.

Sau khi được triển khai, bố trí đủ theo mô hình Công an xã chính quy, trên địa bàn các xã xảy ra trên 3.200 vụ phạm pháp hình sự được phát hiện, xử lý; tiếp nhận, giải quyết trên 4.300 tố giác, tin báo về tội phạm (tăng 37.35% so với cùng kỳ các năm trước), trong đó chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố trên 2.300 vụ. Về cơ bản, các vụ phạm pháp hình sự đều được phát hiện, xử lý; công tác nghiệp vụ cơ bản đã được chú trọng từ cơ sở; tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận, giải quyết đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

Đặc biệt, mới đây, trong triển khai 2 đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đã dồn sức ngày đêm thu thập hồ sơ làm căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn từ thành thị đến nông thôn. Hay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện thì cụm từ “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” cũng đã gắn liền với lực lượng Công an, nhất là lực lượng Công an ở cơ sở.

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ cuối: Hết lòng vì nhân dân phục vụ
Thời gian qua, Công an các xã đã đi sâu đi sát, nắm vững tình hình địa bàn, củng cố niềm tin cho nhân dân

Ông Phùng Thế Khoái (Tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên) chia sẻ: “Từ khi có Công an chính quy về địa phương thì người dân chúng tôi rất phấn khởi, tình hình an ninh, trật tự có tiến bộ rõ nét, các hành vi vi phạm xã hội giảm nhiều. Nhất là khi dịch bệnh xảy ra, lực lượng Công an thị trấn đã bám trụ các chốt phong tỏa không kể ngày, đêm, mưa nắng; kịp thời hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn khiến nhân dân cảm thấy thấy an toàn và an tâm”.

Nói về việc đưa Công an chính quy về các xã, thị trấn trên địa bàn, ông Trần Quang Trung (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên) cho rằng đây là 1 đề án rất đúng và rất trúng của Bộ Công an, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. “Tất cả mọi mặt, đặc biệt là an ninh trật tự chuyển biến rõ rệt. Bằng những việc làm thiết thực “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”, thời gian qua, chất lượng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội”, ông Trần Quang Trung cho biết.

Củng cố niềm tin của nhân dân

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức nhận định, từ ngày lực lượng Công an chính quy về xã, thống nhất 1 màu áo “áo xanh” thì sự tương tác hàng ngày giữa lực lượng Công an và nhân dân trở nên gần gũi hơn. Khi về xã, lực lượng Công an chính quy nhanh chóng triển khai bám cơ sở, bám dân, tổ chức trực ban 24/24 tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, nhất là vào ban đêm tại các khu vực trọng điểm. Vì vậy, nhiều đối tượng có ý đồ hoạt động vi phạm pháp luật do lo ngại bị phát hiện và xử lý nên đã sớm từ bỏ việc thực hiện hành vi.

Trong đó, công tác quản lý các đối tượng tại cơ sở được đẩy mạnh và thực hiện bài bản, có hiệu quả hơn. Tình hình an ninh trật tự tại các xã được bố trí Công an chính quy hầu hết đều có những chuyển biến tích cực, rõ nét, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội giảm. Qua đó góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên hơn cho nhân dân.

“Thời gian qua, việc phối hợp giữa Công an xã với các đội nghiệp vụ của Công an huyện được thuận lợi hơn và việc triển khai các chương trình, kế hoạch của cấp trên được nghiêm túc, nhanh chóng hơn… Đặc biệt, lực lượng Công an chính quy về xã đã tăng cường, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an; củng cố và phát huy hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ cuối: Hết lòng vì nhân dân phục vụ
Công an xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19

Trung tá Bùi Ngọc Sáng - Phó Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Thanh Trì) cho biết, qua gần 2 năm triển khai bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn huyện, đến nay đã từng bước đi vào ổn định. Công an các xã đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở và Ban Chỉ huy Công an huyện nhiều biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, tình hình an ninh trật tự tại các xã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đó, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, mẫu thuẫn trong nội bộ nhân dân trên địa bàn được nằm, phát hiện và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Tình hình tội phạm giảm rõ rệt, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, không để xảy ra trọng án.

Lực lượng Công an xã đã chủ động phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến kinh tế, môi trưởng; triệt xóa, loại thành công 2 điểm phức tạp về ma túy cấp Thành phố (địa bàn xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì). Công tác quản lý hành chính, quản lý nhân hộ khẩu được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, giảm thời gian đi lại cho nhân dân. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được đảm bảo, số vụ cháy giảm cả về số vụ và quy thiệt hại.

“Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn cơ sở. Đặc biệt vai trò của lực lượng Công an xã chính quy trong công tác phòng ngừa dịch bệnh và thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư thời gian qua là rất to lớn mà lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây không thể đạt được”, Trung tá Bùi Ngọc Sáng khẳng định.

Có thể thấy, trong những năm qua, thực hiện lời Bác dạy “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng Công an, trong đó có Công an các xã, phường, thị trấn… đã và đang ghi dấu ấn bằng những việc làm, chiến công từ cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Giao thêm trách nhiệm cho Công an xã

Mới đây, nhằm phát huy nguồn lực của lực lượng Công an xã trong việc kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tiếp nhận được và tạo điều kiện giải quyết kịp thời các vụ việc, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Theo đó, từ 1/12/2021, Công an xã có trách nhiệm xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tội phạm. Luật quy định Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Ngoài ra, trường hợp Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã thì thu giữ, tạm giữ vũ khí, hung khí và bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan, lập biên bản bắt người, lấy lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật; giải ngay người bị bắt lên cơ quan Công an cấp trên trực tiếp hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

K.Tiến - H.Duy - M.Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này