Gặp mặt đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội thứ XVI

22:21 | 22/11/2021
(LĐTĐ) Chiều 22/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức chức gặp mặt đại biểu nữ cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì buổi gặp mặt.
Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đại biểu người làm báo tiêu biểu

Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 24-25/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Đại hội triệu tập 489 đại biểu. Trong đó, nữ cán bộ Công đoàn chuyên trách, nữ CNVCLĐ Thủ đô là đại biểu chính thức dự Đại hội có 28 người.

Đây là những cán bộ Công đoàn, nữ trí thức, nhà khoa học nữ, nữ văn nghệ sĩ, vận động viên; nữ công chức, viên chức, công nhân lao động trực tiếp tiêu biểu - những cá nhân xuất sắc, nhân tố điển hình được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tôn vinh, bình bầu, suy tôn, giới thiệu tham dự Đại hội.

Trong không khí ấm cúng, thân tình, thay mặt Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa chúc mừng các gương mặt ưu tú đã vinh dự trở thành đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Gặp mặt đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội thứ XVI
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa chủ trì buổi gặp mặt.

“Các đại biểu cán bộ Công đoàn chuyên trách, CNVCLĐ Thủ đô tham dự Đại hội lần này chính là những gương mặt ưu tú, đại diện mang tiếng nói, nguyện vọng của gần 400 nghìn nữ đoàn viên, người lao động Thủ đô đến Đại hội”, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa khẳng định.

Từ đó, đồng chí đề nghị, các đại biểu thực hiện nghiêm túc Quy chế Đại hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ tham gia thảo luận, biểu quyết; bầu cử theo đúng quy chế; tham gia đầy đủ các phiên họp, các hoạt động của Đại hội, qua đó thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm phấn đấu vươn lên của đội ngũ nữ CNVCLĐ nói riêng và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô nói chung, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng phát biểu ý kiến, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được lựa chọn là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI đồng thời hứa hẹn sẽ nghiêm túc thực hiện Quy chế Đại hội, phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ để góp phần tạo nên thành công cho Đại hội.

Trước đó, LĐLĐ Thành phố cũng đã tổ chức 2 lần lấy ý kiến từ toàn thể nữ đoàn viên, người lao động đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này