Cựu Công an xã lĩnh án tù vì làm giả chứng minh thư cho người nhập cảnh trái phép

17:57 | 22/11/2021
(LĐTĐ) Hội đồng xét xử nhận định, Tạ Văn Thuấn (Cựu công an viên xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) là người có hiểu biết và trách nhiệm thực thi pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi mà cố tình vi phạm, làm giả chứng minh thư để giúp đỡ đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam.
Nữ sinh viên tiếp tay cho các đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Biên phòng Nghệ An bắt giữ nhiều đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Ngày 22/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thị Thùy Dung (sinh năm 1974), Tạ Văn Thuấn (sinh năm 1973, công an viên, chồng Dung) đều ở xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Liên quan đến vụ án, Li Shao Long (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc) và Liu Jian Min (sinh năm 1979, quốc tịch Trung Quốc) cũng bị đưa ra xét xử tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình xét xử làm rõ, Li Shao Long vốn là đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích. Vào năm 2009, Long nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng thuyền qua sông Ka Long (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh). Đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện.

Đến năm 2012, Long mở cửa hàng quần áo trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội và tuyển Đặng Thị Hương (sinh năm 1991 làm nhân viên bán hàng). Sau đó, 2 người nảy sinh tình cảm, chung sống như vợ chồng và có 2 con chung. Năm 2015, biết lai lịch của Long, Hương yêu cầu chấm dứt quan hệ.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Hưng - mẹ đẻ Hương biết chuyện. Long không giấu giếm thêm mà đưa 15 triệu đồng nhờ bà Hưng tìm đầu mối làm giúp chứng minh nhân dân giả. Bà Hưng nhờ vợ chồng Thuấn làm chứng minh nhân dân cho Long dưới tên khác là Đặng Tiến Hiệp.

Năm 2018, Long sử dụng chứng minh nhân dân trên trên để xin việc tại Công ty cổ phần kỹ thuật và khoa học Vĩnh Khang (thành phố Hồ Chí Minh). Bị cáo cũng dùng chứng minh nhân dân giả để mở các tài khoản ngân hàng.

Tương tự, Liu Jian Min cũng là đối tượng bị truy nã về hành vi “Lừa đảo hợp đồng”. Năm 2018, Min nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Qua một người bạn, Min quen biết và nhờ Long, Hương làm giả căn cước công dân để ở lại Việt Nam. Min khai, thỏa thuận với Hương giá làm căn cước công dân là 400 triệu đồng. Lần này, Hương đưa Min gặp vợ chồng Thuấn để làm giả chứng minh nhân dân mang tên Đặng Thị Hương.

Đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân giả để đăng ký tạm trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ án còn có các cá nhân như Đặng Thị Hương, Nguyễn Thị Hưng, Đặng Tiến Hiệp. Cụ thể, Hiệp là người có thông tin trong chứng minh nhân dân cấp cho Long sử dụng, còn Hương là người nhận 420 triệu đồng từ Min.

Tuy nhiên, do những người này không có mặt tại nơi cư trú nên công an tách rút, điều tra làm rõ sau. Ngoài ra, còn có một số cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, đối chiếu, cấp chứng minh nhân dân nhưng không biết hành vi gian dối của vợ chồng Thuấn. Họ không có động cơ, vụ lợi nên không có căn cứ xử lý.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Dung 8 năm tù, Thuấn 7 năm tù cho cả hai tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc là Li Shao Long và Liu Jian Min lần lượt nhận án 3 năm 6 tháng tù và 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Hai bị cáo Long và Min cũng bị trục xuất ra khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này