Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động quận Tây Hồ

12:54 | 22/11/2021
(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, năm 2021 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận.
Khảo sát phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 8 Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021 Hiệu quả từ phong trào "Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu"

Theo báo cáo của LĐLĐ quận Tây Hồ, do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, 95 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thu hẹp hoạt động, thu nhập bình quân của người lao động trên địa bàn quận giảm so với cùng kỳ năm trước.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động quận Tây Hồ
Các phong trào thi đua được các trường học trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai đạt nhiều kết quả. (Ảnh chụp trước đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát)

Tuy nhiên các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống, thu nhập của người lao động được quan tâm thực hiện kịp thời. Năm 2021, trên địa bàn không có tranh chấp lao động tập thể, không có trường hợp tai nạn lao động. Đặc biệt, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với chính quyền, tích cực vận động công nhân, viên chức, lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, giảng dạy...

Cụ thể, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động quận đến 100% Công đoàn cơ sở. Với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội.

LĐLĐ quận có trên 90% Công đoàn cơ sở tổ chức phát động thi đua với những nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng đơn vị. Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động các quận trong cụm thi đua số 2 đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Bám sát hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng quận, LĐLĐ hướng dẫn Công đoàn cơ sở đăng ký các danh hiệu thi đua, các công trình sản phẩm, sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học với Hội đồng Thi đua khen thưởng quận; đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”.

Các Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội thi luyện tay nghề, thi thợ giỏi, bình xét cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở. Kết quả đã có 183 công nhân giỏi cấp cơ sở và LĐLĐ quận đã công nhận 20 công nhân giỏi cấp quận. LĐLĐ quận triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” đến 100% Công đoàn cơ sở. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được duy trì tốt ở các trường, trong năm học 2020-2021, đã có 206 sáng kiến kinh nghiệm đăng ký thực hiện.

Song song với đó, các Công đoàn cơ sở khối giáo dục đã tổ chức nhiều hội thi với nội dung hình thức phong phú, động viên đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên tham gia. Khối trường học tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, “Xây dựng môi trường lớp học lấy trẻ làm trung tâm”.

Đặc biệt, LĐLĐ quận tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Người tốt - việc tốt”. Năm 2021, 5 đoàn viên tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc được khen thưởng “Người tốt - việc tốt” cấp quận và 2 đoàn viên được khen thưởng cấp Thành phố. Tổng kết công tác công đoàn năm học 2020-2021, nhiều tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân. LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; 22 tập thể, 21 cá nhân đã được nhận giấy khen của LĐLĐ quận.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này