Trao giải 12 bức tranh xuất sắc trong cuộc thi sáng tác hội họa

16:33 | 21/11/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (21/11), Lễ trao giải cuộc thi sáng tác hội họa "Hoàn Kiếm - 60 năm một tình yêu" được tổ chức tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong số hơn 100 tác phẩm dự thi của 65 họa sĩ và nghệ nhân, 12 bức tranh xuất sắc đã được trao giải.
Để di sản văn hoá Việt đến gần hơn với người dân Chiêm ngưỡng bộ sưu tập Gốm Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Cuộc thi sáng tác hội họa "Hoàn Kiếm - 60 năm một tình yêu" do Ban Quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam tổ chức (kéo dài từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2021). Ban Giám khảo cuộc thi đã hoàn thành việc chấm giải, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội, đến nay cuộc thi mới được tổ chức Lễ trao giải.

Trao giải 12 bức tranh xuất sắc trong cuộc thi sáng tác hội họa
Tổng quan Lễ trao giải cuộc thi sáng tác hội họa "Hoàn Kiếm - 60 năm một tình yêu".

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: “Cuộc thi đã thu hút đông đảo sự tham gia của các họa sĩ và những người không chuyên trong lĩnh vực hội họa, nhưng tất cả đều vì tình yêu chung với quận Hoàn Kiếm. Cuộc thi nhằm đưa vẻ đẹp thuộc quận Hoàn Kiếm với những di sản phong phú đến với cộng đồng trong nước và quốc tế.”

Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, các tác giả dự thi đã thể hiện tình yêu của mình thông qua tác phẩm với những chủ đề đa dạng, từ cảnh hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, những sinh hoạt đời thường và những con người ở Hoàn Kiếm. Để chọn ra 12 tác phẩm xuất sắc nhất, Hội đồng Giám khảo đã phải trải qua nhiều vòng lựa chọn, cân nhắc kỹ lưỡng với tinh thần khách quan, dân chủ.

Trao giải 12 bức tranh xuất sắc trong cuộc thi sáng tác hội họa
Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, trao tặng Giấy khen cho các họa sĩ đạt giải trong cuộc thi.

Đưa ra những đánh giá tổng quan, bà Đào Liên Hương - Trưởng Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam cho biết: “Có lẽ đây là một cuộc triển lãm dài nhất ở Việt Nam vì kéo dài từ tháng 5 đến tận tháng 11. Ban Tổ chức chúng tôi đã lựa chọn 60 tác phẩm hội hoạ cùng với 60 chú trâu được làm bằng gỗ mít và sơn mài (của nghệ nhân Tấn Phát) để trưng bày tại đây. Tôi thấy rằng cuộc thi lần này có rất nhiều bức tranh ý nghĩa và đúng với chủ đề của quận Hoàn Kiếm.”

Được biết, một số tác phẩm sau khi nhận giải sẽ được các nhà tài trợ mua lại để tặng cho Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này