Công đoàn ngành Y tế Hà Nội thăm và tặng quà Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội

10:13 | 21/11/2021
(LĐTĐ) Vừa qua, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm đã thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Khảo sát phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 8 Tặng quà Trung thu cho 186 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng” tuyến đầu chống dịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao 568 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội thăm và tặng quà Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tặng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội phương tiện bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Đức Vân)

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị luôn nỗ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian qua, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, bố trí các cán bộ thường trực 24/24 giờ, chuẩn bị xe cấp cứu, các trang thiết bị bảo hộ cần thiết, đồng hành trên mọi chặng đường vận chuyển bệnh nhân theo quy định. Trung tâm cũng trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, phòng, chống dịch đối với từng cán bộ, nhân viên y tế; đồng thời thường xuyên thực hiện khử khuẩn xe cứu thương, nơi làm việc để phòng, chống dịch.

Ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đánh giá cao những đóng góp, sự hy sinh vất vả của cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên, người lao động tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội. Đồng thời động viên cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên, người lao động của Trung tâm có nhiều sức khỏe, trang bị bảo hộ cẩn thận và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tặng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội phương tiện bảo hộ, phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trong khi làm nhiệm vụ.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này