Chủ động, linh hoạt từ cơ sở, Hà Nội quyết giữ vững thành quả chống dịch

12:10 | 20/11/2021
(LĐTĐ) Những ngày gần đây, số ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục gia tăng. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, các địa phương đã chủ động, quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.
Điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 Trao giải cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19 “Thời khắc khó quên” Phòng, chống dịch từ những đám cưới văn minh

Giám sát chặt các trường hợp cách ly tại nhà

Trước yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, huyện Mê Linh triển khai nhiều biện pháp chặt chẽ. Tất cả các địa phương thuộc huyện thực hiện theo nguyên tắc mỗi khu dân cư, ngõ xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch, kết hợp tuân thủ biện pháp “5K”, các quy định phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế nhằm mục tiêu hạn chế mức thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Chủ động, linh hoạt từ cơ sở, Hà Nội quyết giữ vững thành quả chống dịch
Tổ Covid cộng đồng xã Tráng Việt, huyện Mê Linh ghi chép danh sách người đến cho đám tang trên địa bàn xã.

Tại xã Tráng Việt, nơi đang ghi nhận 11 trường hợp F0 và 6 ca nghi mắc Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch được Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của xã thực hiện ở mức cao nhất.

Chia sẻ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ông Lê Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tráng Việt cho biết, ngay khi nhận được thông tin có ca mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần.

Bước đầu truy vết xác định có 106 trường hợp F1 và 284 trường hợp F2. Trong đó, xã đã triển khai phương án cách ly đối với 74 trường hợp F1 và các trường hợp F2. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố và của huyện trong việc khoanh vùng chống dịch, xã chỉ phong tỏa khu dân cư xóm 2 với hơn 200 hộ dân.

Cùng với việc xử lý ổ dịch tại xóm 2, xã tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch với những trường hợp trở về từ vùng dịch, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam. Thực hiện chỉ đạo của huyện, thông qua Tổ Covid cộng đồng, xã đã tuyên truyền tới các hộ gia đình khi có người về từ vùng dịch, đặc biệt là các tỉnh phía Nam phải liên hệ với xã để có hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, khi về từ vùng dịch, người dân phải tới trạm y tế xã khai báo y tế. Tại trạm y tế có khu vực riêng, đảm bảo khoảng cách an toàn để người dân thực hiện khai báo y tế. Tiếp đó, tùy từng trường hợp xã sẽ áp dụng quy định phòng, chống dịch khác nhau. Đối với các trường hợp có thẻ xanh vắc xin, chỉ cần theo dõi sức khỏe tại nhà; các trường hợp không đảm bảo thẻ xanh xã sẽ ra quyết định cách ly từ 7 - 14 ngày theo quy định.

Cũng theo ông Lê Xuân Thành, hiện tại, xã Tráng Việt đã quyết định cho 8 trường hợp F1 cách ly tại nhà. Đây đều là những trường hợp đặc biệt, không thể tự chăm sóc mình như: trẻ nhỏ, công dân bị thương do tai nạn… Tuy nhiên, để có thể cách ly tại nhà, các trường hợp trên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cách ly.

Sau khi nhận được đơn xin cách ly tại nhà của các trường hợp F1, xã giao Tổ Covid cộng đồng xác minh cơ sở vật chất của hộ gia đình nếu đáp ứng thì sẽ cho cách ly tại nhà.

"Đối với các trường hợp cách ly tại nhà, chúng tôi cử lực lượng giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly, lên phương án hỗ trợ khi họ có nhu cầu”, Chủ tịch UBND xã Tráng Việt Lê Xuân Thành chia sẻ.

Chủ động, linh hoạt từ cơ sở, Hà Nội quyết giữ vững thành quả chống dịch
Các thành viên của nhóm liên gia tự quản tại quận Tây Hồ thường xuyên rà soát, theo dõi, quản lý di biến động dân cư.

Tương tự tại quận Tây Hồ, các phường tăng cường triển khai, giám sát chặt chẽ những người trở về từ vùng dịch và các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà. Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An Đỗ Ngọc Long cho biết: Những ngày qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn Thành phố có dấu hiệu tăng nhanh, song song với việc bám sát chỉ đạo của UBND Thành phố và quận Tây Hồ, UBND phường luôn chủ động xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập, nâng cao năng lực điều tra dịch tễ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn.

Đối với những người từ nơi khác trở về địa phương đều được xét nghiệm sàng lọc nhanh Covid-19 và được cách ly theo quy định. UBND phường bố trí 7 Tổ Covid cộng đồng và 279 tổ liên gia trực tại các điểm phong tỏa, hỗ trợ người dân đầy đủ về cơ sở vật chất, ổn định cuộc sống.

Để người dân yên tâm tuyệt đối, phường Quảng An gửi thư ngỏ về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch tại khu vực thực hiện cách ly đến từng hộ nhằm động viên các gia đình chung sức, đồng lòng tham gia chống dịch; tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh, ý thức tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Thư ngỏ ghi rõ số điện thoại của thành viên Ban chỉ huy và các tổ công tác phòng, chống dịch của phường. Trong quá trình thực hiện cách ly, khi gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ về mọi mặt, từ y tế, cơ sở vật chất và nhu yếu phẩm hàng ngày... người dân có thể liên hệ để được hướng dẫn giải quyết. Bên cạnh đó, phường duy trì các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các vi phạm.

Nhân rộng các mô hình nhân dân chung tay chống dịch

Để việc giám sát, tuyên truyền người dân tuân thủ thực hiện phòng, chống dịch được hiệu quả phần lớn nhờ vào sự đoàn kết của nhân dân Thủ đô, trong đó có các nhóm, tổ cộng đồng. Tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh), ngay khi phát hiện các ca dương tính, Tổ Covid cộng đồng đã sát sao đồng hành cùng xã phòng, chống dịch hiệu quả. Điều này được thể hiện qua việc truy vết thần tốc và hoạt động xét nghiệm…

Hiện tại xã Tráng Việt có 3 Tổ Covid cộng đồng với 52 nhóm gồm 208 thành viên. Khi trên địa bàn chưa xuất hiện ca bệnh, Tổ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh, tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân trên địa bàn, nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Khi địa bàn có vùng bị phong tỏa, vai trò của Tổ Covid cộng đồng càng được phát huy. Tổ là đầu mối quan trọng giúp địa phương làm tốt công tác ngăn chặn tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Đặc biệt mỗi thành viên trong Tổ giám sát chặt những trường hợp thuộc diện cách ly y tế tại nhà, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc cách ly...

Chủ động, linh hoạt từ cơ sở, Hà Nội quyết giữ vững thành quả chống dịch
Các thành viên Tổ Covid cộng đồng tham gia hỗ trợ nhập dữ liệu tiêm vắc xin

Anh Nguyễn Huy Vinh, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng xã Tráng Việt cho biết, trước khi có dịch, nhiệm vụ của Tổ là rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc liên quan tới người nghi mắc Covid-19 (F1, F2). Cùng đó, sàng lọc các trường hợp trở về từ các tỉnh có dịch để có biện pháp phòng chống dịch đúng quy định, hỗ trợ đôn đốc người dân đi tiêm chủng. Ngoài ra, Tổ còn lập danh sách quản lý các hộ theo khu vực nhóm quản lý phục vụ công tác truy vết. Khi dịch bùng phát, các nhóm trong tổ hỗ trợ lực lượng chức năng xã trong công tác điều tra truy vết, xét nghiệm.

“Khi có các nhóm này, công tác truy vết được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Tổ Covid cộng đồng đã thành lập nhóm chung trên Zalo, khi có thông báo truy vết, chúng tôi thông tin lên nhóm để các thành viên nắm được, truy vết trong khu vực mình quản lý. Khi phát sinh nghi ngờ, các thành viên chủ động báo cáo trên nhóm để kịp thời báo cáo. Các thành viên là người ở làng, xóm, hơn ai hết họ là người nắm rõ về khu vực họ sinh sống. Dù có lúc phải làm đêm, nhưng mọi người đều sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ tối đa cho địa phương phòng, chống dịch hiệu quả”.

Tương tự với phương châm phát huy sức mạnh toàn dân, các phường trên địa bàn quận Tây Hồ đã triển khai mô hình nhóm liên gia tự quản nhằm rà soát, nắm bắt địa bàn và di biến động đối với những người ở nơi khác về, đặc biệt là những người trở về từ vùng dịch, phối hợp với các lực lượng chức năng để giám sát, theo dõi cách ly y tế.

Chia sẻ về hiệu quả mà mô hình đã đem lại trong công tác phòng, chống dịch, Bí thư Chi bộ 15, phường Bưởi Phùng Thị Trọng cho biết: Nhóm liên gia tự quản tại địa bàn chi bộ số 15 Phường Bưởi được kiện toàn với số lượng 30 người gồm cán bộ khu dân cư và nhân dân trên địa bàn. Theo đó, nhóm đã phân công các thành viên đảm nhiệm theo từng ngõ, quản lý chặt chẽ người đi (đến) đặc biệt hướng dẫn, giám sát người về từ vùng dịch, nâng cao ý thức, chủ động cách ly để phòng dịch lây lan và thường xuyên báo cáo với Sở chỉ huy phường.

“Thực tế đã chứng minh, từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát đến nay, vai trò của các nhóm liên gia tự quản đã phát huy tác dụng rõ nét và ngày càng được khẳng định. Sự trách nhiệm trong công việc, không quản nguy hiểm của các thành viên, đặc biệt là tổ trưởng nhóm liên gia đã tạo sức lan tỏa lớn tại địa bàn khu dân cư và giúp nâng cao ý thức phòng, chống dịch của mỗi người dân”, Bí thư Chi bộ 15, phường Bưởi nhấn mạnh.

N. Hoa - L. Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này