Để di sản văn hoá Việt đến gần hơn với người dân

21:59 | 19/11/2021
(LĐTĐ) Chiều nay (19/11), tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội đã diễn ra Lễ Khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam năm 2021.
Nhiều hoạt động hấp dẫn chào mừng Ngày Di sản Việt Nam tại Phố cổ Hà Nội Nhiều chương trình đặc sắc tại Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" 2021 Bảo tồn di sản văn hoá dân gian Hà Nội trước tốc độ đô thị hóa và những thách thức

Hướng đến những giá trị gần gũi, nét đẹp bình dị trong cuộc sống người Việt và mong muốn những giá trị thiên nhiên phong phú, các giá trị di sản văn hoá Việt Nam đến gần hơn với người dân, nhân dịp kỷ niệm 16 năm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động văn hoá đa dạng, đặc sắc.

Tại lễ khai mạc chuỗi hoạt động, Ban tổ chức đã ra mắt Trưng bày các sản phẩm điêu khắc gỗ của Làng nghề mộc truyền thống Áng Phao, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai.

Để di sản văn hoá Việt đến gần hơn với người dân

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết (bên trái) đã có hơn 40 năm làm nghề.

Với sự tham gia của gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết, không gian trưng bày đã giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng của nghề mộc Áng Phao với nhiều họa tiết cổ của các thời kì, đồng thời giới thiệu sơ qua về quy trình nghề mộc. Qua đó lưu giữ, giới thiệu và phát huy những nét mỹ thuật, điêu khắc truyền thống Việt qua các thời kỳ.

Được cha mình là nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết truyền nghề, anh Nguyễn Văn Chiến hiện giờ đang tiếp tục tiếp quản và phát triển nghề của cha ông. Anh Chiến đã theo học chuyên ngành Bảo tồn - Bảo tàng tại Đại học Văn hoá và trực tiếp công tác theo chuyên ngành này một thời gian.

Kết hợp lượng kiến thức chuyên sâu đã học với kinh nghiệm làm nghề của gia đình, anh Chiến đã có nhiều sáng tạo trong hoạt động sản xuất, đảm bảo tính truyền thống và vẫn phát huy được các công năng hiện đại của sản phẩm. Đặc biệt, anh rất chú trọng tới việc phục hồi những nét hoa văn đã thất truyền hoặc ít sử dụng, tạo nên những sản phẩm rất độc đáo, tinh xảo.

Để di sản văn hoá Việt đến gần hơn với người dân
Các sản phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo của Làng nghề mộc truyền thống Áng Phao, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai.

Trong dịp này, tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2, phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cũng thực hiện triển lãm ảnh chủ đề “Nghề truyền thống Việt Nam”, giới thiệu 60 tác phẩm nhiếp ảnh chọn lọc từ cuộc thi Ảnh Di sản Việt Nam với chủ đề “Nghề truyền thống Việt Nam”.

Thông qua các triển lãm, trưng bày, công chúng và du khách cảm nhận sâu sắc hơn sức sống trường tồn của di sản nghề truyền thống, sức sáng tạo bền bỉ của các nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề trong công cuộc gắn kết các giá trị truyền thống và hiện đại tới gần nhau hơn.

Ngoài ra, còn có hoạt động trình diễn nghệ thuật tổ chức tại Ngôi nhà Di sản (số 87, phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm), Lễ trao giải Cuộc thi thiết kế mỹ thuật “Hoàn Kiếm - 60 năm một tình yêu”…

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức yêu cầu mọi người tham gia đều thực hiện tốt các quy tắc phòng dịch, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt và quét mã QR, tham quan tối đa không quá 10 người/nhóm…

Ngoài hình thức trực tiếp, Ban tổ chức cũng thực hiện các hoạt động giới triệu, trình diễn di sản trên Fanpage “Phố cổ Hà Nội”.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này